Chị Hồ Thị Thương vui mừng vì sắp được về nhà mới (Ảnh Huy Trường)Những mái ấm nơi đại ngàn
Từ rẫy trở về, chị Hồ Thị Thương (27 tuổi, thôn 4) chạy vội vào nhà để dỗ dành đứa bé chừng hơn 3 tuổi đang chơi đùa trong góc nhỏ của căn nhà cũ được ép bằng ván cũ và tôn. “Hồi lấy chồng đến giờ, cũng chỉ quanh quẩn rẫy nương và làm thuê kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Nếu không được hỗ trợ, thì chắc có mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện có nhà để ở”, chị thương giãi bày.
“Đợt rồi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, mừng lắm. Vợ chồng cố gắng vay thêm 100 triệu để làm một cái nhà tươm tất. May mà trời thương, không mưa gió, nên cũng sắp hoàn thành rồi. Có nhà mới, mình sẽ cố gắng làm việc để trả nợ” chị Thương nói.
Cũng trên tuyến đường liên thôn được bê tông hóa, nhiều ngôi nhà mới mọc lên, tạo nên một diện mạo mới cho xã vùng cao. Những căn nhà cấp 4 kiểu nhà ống, kiên cố, sạch đẹp dần thay thế cho nhà tạm, nhà dột nát. Không khí xây dựng rộn ràng, thể hiện niềm vui an cư đang lan tỏa trong cộng đồng.
Bà Trần Thị Mai được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới. (Ảnh Huy Trường)Thấy khách đến thôn, bà Trần Thị Mai (73 tuổi, thôn 1) níu tay dẫn vào nhà để chỉ cho xem dàn bóng đèn mới lắp. Ánh sáng dìu dịu làm sáng lên những mảng màu xanh ngọc trong gian nhà mới. Hỏi chuyện, bà bảo đèn của thằng con trai mới mua để lắp thêm sau khi được Nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà mới.
Trước đây, hai vợ chồng bà làm nương rẫy nuôi năm đứa con, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Ba đứa lớn nay đã lập gia đình, làm ăn xa. Hai đứa còn lại thì thu nhập cũng khó khăn. Chồng bà cũng mất cách đây hơn một năm, sinh hoạt của bà hiện nay chỉ nhờ vào số tiền ít ỏi của con cái gửi về.
Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà 60 triệu đồng để xây lại căn nhà mới trên nền nhà cũ tạm bợ trước đây. “Con cái, mỗi đứa hỗ trợ thêm một ít cùng với tiền hỗ trợ để xây được ngôi nhà này hồi cuối tháng 3/2025. Từ mùa mưa năm nay, không còn phải lo mưa gió nữa, tuổi già mà như thế này thì còn mong gì hơn”, bà Mai hạnh phúc nói.
Chắp cánh sinh kế
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, xã Trà Tân còn triển khai nhiều chương trình sinh kế thiết thực cho bà con. Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn lực giảm nghèo, hàng chục hộ dân được cấp bò giống, cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế hộ.
Không chỉ được hỗ trợ về nhà ở, bà Mai còn được hỗ trợ 2 con bò để phát triển sinh kế. (Ảnh Huy Trường)Bà Mai sau khi ổn định chỗ ở, còn được chính quyền địa phương cấp 2 con bò giống để chăn nuôi. Với bà, đó không chỉ là tài sản, mà còn là nguồn sống, là tia hy vọng.
Chị Hồ Thị Phương (dân tộc Xơ Đăng, thôn 3) cũng không giấu được niềm vui khi biết mình sắp được cấp bò. Gia đình không có đất sản xuất, chỉ sống nhờ vào làm thuê. “Nay có bò, có cơ hội phát triển kinh tế, vợ chồng tui mừng lắm, sẽ cố gắng làm ăn nuôi con ăn học”, chị nói.
Song song đó, xã còn hỗ trợ nhiều mô hình trồng cây ăn trái và cây dược liệu có giá trị cao như quế, sầu riêng, bưởi da xanh, thanh trà… phù hợp với điều kiện canh tác của từng hộ dân. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế vườn bắt đầu hình thành, từng bước mang lại thu nhập ổn định.
Điển hình như gia đình ông Dương Phú Hoa (thôn 1), với khu vườn hơn 1 ha được hỗ trợ cây giống và 40 triệu đồng khoan giếng. Nhờ trồng xen cau, mít, bưởi, quýt..., mỗi năm ông thu về từ 100 - 120 triệu đồng. “Trước chỉ trồng cau, giờ có thêm cây ăn trái nên kinh tế ổn định hơn nhiều”, ông Hoa cho biết.
Lãnh đạo xã Trà Tân kiểm tra công tác xóa nhà tạm ở cơ sở. (Ảnh Huy Trường)Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết: Từ năm 2022 đến nay, địa phương đã hỗ trợ hơn 400 hộ về nhà ở, cây giống, con giống. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã góp phần quan trọng giúp bà con an cư lạc nghiệp.
Trà Tân là xã miền núi mới thành lập sau khi sáp nhập Trà Tân cũ và Trà Giác, với hơn 80% dân số là đồng bào DTTS sinh sống. Trong giai đoạn trước, huyện Bắc Trà My (cũ) đã xóa gần 300 căn nhà tạm, nhà dột nát. Hiện tại, một số ngôi nhà tại vùng Trà Giác (cũ) đang tiếp tục được hoàn thiện.
“Thời gian tới, bên cạnh hoàn thiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các dự án hỗ trợ sinh kế, như cấp bò, dê, cây trồng có giá trị như bưởi da xanh, thanh trà, quế, sầu riêng… Mục tiêu là giúp người dân vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, có đời sống ổn định lâu dài”, ông Chiến nhấn mạnh.