Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hiện thực ước mơ "an cư" cho đồng bào ở Vĩnh Long

Tào Đạt - 3 giờ trước

“Nhờ Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con giúp đỡ, giờ tôi có được một căn nhà kiên cố, vững chãi, không còn phải sống trong sự lo toan, thấp thỏm mỗi mùa mưa nữa...”, anh Thạch Ngọc Tâm (dân tộc Khmer, ngụ ở ấp Bình La, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ khi dọn về sống trong nhà mới.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trao quà cho gia đình anh Thạch Ngọc Tâm tại lễ bàn giao nhà mới - Ảnh Tào Đạt
Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trao quà cho gia đình anh Thạch Ngọc Tâm tại lễ bàn giao nhà mới. (Ảnh Tào Đạt)

Lắng nghe từng hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ kịp thời

Gia đình anh Thạch Ngọc Tâm thuộc diện hộ cận nghèo và có hoàn cảnh éo le của  ấp Bình La, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long

Vợ  anh Tâm bị tai biến nặng nên ngoài việc một mình anh phải cáng đáng kinh tế gia đình, lại vừa phải chăm vợ và con gái đang học mẫu giáo. Do thiếu đất sản xuất, nên công việc chính của anh là đi làm phụ hồ, nhưng việc không ổn định, lúc có, lúc không, thu nhập tạm đủ ăn. Do đó, một căn nhà kiên cố là niềm mơ ước của vợ chồng anh chị trong nhiều năm qua.

“Được Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con giúp đỡ, giờ tôi có được một căn nhà kiên cố, vững chãi thay thế căn nhà tạm sập xệ, nứt toác, không còn phải sống trong sự lo toan, thấp thỏm mỗi mùa mưa nữa. Dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng gia đình tôi nhất định sẽ nỗ lực vươn lên để thoát nghèo”, anh Thạch Ngọc Tâm bộc bạch.

Đặt mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các xã của tỉnh Vĩnh Long đã chủ động rà soát, lập danh sách hộ cần hỗ trợ. Không chỉ dựa vào hồ sơ, cán bộ xã, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể còn đến tận nơi lắng nghe từng câu chuyện, từng hoàn cảnh của người dân, nhằm tìm phương án giúp đỡ hiệu quả nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Long chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho bà con Nhân dân. (Ảnh: Thiên Lý)
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Long chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho bà con Nhân dân. (Ảnh: Thiên Lý)

"Nhà nước hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, gia đình góp thêm 20 triệu đồng nữa, rồi đoàn thanh niên hỗ trợ ngày công nên cũng đỡ một phần chi phí để trong quá trình làm nhà”, chị Lê Thị Tuyền Nhung, ngụ xã Trung Thành chia sẻ khi vừa chuyển vào ở trong căn nhà mới.

Theo chị Tuyền Nhung, khi các căn nhà mới được hoàn thành, ngoài gia đình thì chòm xóm cũng vui lây. Đặc biệt vào mùa mưa, các căn nhà vững chãi hoàn thiện thay thế các ngôi nhà cũ nát khiến bà con yên tâm hơn nhiều.

Trên 485 tỷ đồng thắp sáng ước mơ “an cư”

Để thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh Vĩnh Long đã tích cực huy động nguồn lực từ Trung ương, địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và hộ gia đình với số tiền đóng góp trên 485 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - ông Võ Tiến Sĩ, cho biết, qua rà soát, tổng nhu cầu hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ khó khăn trên địa bàn là 9.705 căn (xây dựng mới 6.704 căn, sửa chữa 3.001 căn).

“Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa cam kết chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, người có công và đồng bào DTTS, góp phần an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong toàn tỉnh”, ông Võ Tiến Sĩ nhấn mạnh.

Vĩnh Long đang gần hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. (Trong ảnh: Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Vĩnh Xuân)- Ảnh Tào Đạt
Vĩnh Long đang gần hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. (Trong ảnh: Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Vĩnh Xuân - Ảnh Tào Đạt)

Sau sáp nhập tỉnh, Vĩnh Long đang gần “về đích” Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Tính đến ngày 15/7, tỉnh đã hoàn thành 9.590/9.705 căn nhà (đạt 98,81%). 

Cụ thể, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 2.018/2.132 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; 92/93 căn nhà ở cho hộ thuộc Chương trình MTQG 1719.

Hoàn tất hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.446/4.446 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát phát động trong cả nước; hỗ trợ 3.034/3.034 căn nhà ở cho hộ khó khăn.

Trong số 114 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ chưa hoàn thành, có 63 căn cần xây dựng và 51 căn cần sửa chữa, phân bố tại 21 phường, xã thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh cũ. Hiện, 92 căn nhà đã được triển khai xây dựng, sửa chữa; còn lại 22 căn chưa khởi công. Ngoài ra, một căn nhà thuộc Chương trình MTQG 1719 tuy chưa hoàn thành, nhưng đang được triển khai xây dựng…

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Võ Tiến Sĩ, nguyên nhân khiến một số căn chưa thể thực hiện là do hộ dân chưa thống nhất hỗ trợ đất xây dựng, không nhận hỗ trợ hoặc đã tự sửa chữa nhà ở. 

"Đến nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, xác minh nguyên nhân cụ thể đối với từng trường hợp để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện chính sách. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có gửi văn bản đến các cơ quan liên quan đề nghị báo cáo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp", ông Võ Tiến Sĩ cho hay.