Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

An Giang: Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tổ chức Lễ đón mừng Tháng Ramadan 2023

N.Tâm - 21:35, 18/03/2023

Chiều 18/3, tại Tiểu Thánh đường Jamadul Islam, xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tổ chức Lễ đón mừngt Tháng Ramadan 2023 của đồng bào Chăm. Năm nay, tháng ăn chay Ramadan 2023 (tức 1444 Hồi lịch) từ ngày 23/3 đến 22/4/2023.

Đại biếu các đơn vị tham dự Lễ đón mừng Tháng Ramadan
Đại biếu các đơn vị tham dự Lễ đón mừng Tháng Ramadan

Đại biểu Trung ương đến dự lễ có ông Nguyễn Hoàng Hành, - Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc) tại Cần Thơ; Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị (QK9); Đại tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Dân vận ( Cục Chính trị QK9). Về phía lãnh đạo địa phương có ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh. Đặc biệt, sự có mặt của ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang và các vị là Ban đại diện của 12 thánh đường và 16 tiểu thánh đường đã đại diện cho hơn 15.000 người theo đạo Hồi (Islam) trên địa bàn tỉnh.

 Buổi lễ được bắt đầu từ một hồi kinh cầu nguyện, do một vị đại diện cho đồng bào Hồi giáo thực hiện.
Buổi lễ được bắt đầu từ một hồi kinh cầu nguyện, do một vị đại diện cho đồng bào Hồi giáo thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cho biết, Tháng Ramadan là tháng yêu thương, tháng mà các tín đồ Hồi giáo Islam đến tuổi trưởng thành đều phải nhịn ăn, nhịn uống ban ngày để tu tâm, dưỡng tánh, để đo lường, thẩm định sự đói khát của mình, mà biết yêu thương hơn, giúp đỡ hơn nữa đối với người nghèo khổ. Đây cũng là tháng mà các tín đồ Hồi giáo (Islam) tự rèn luyện bản thân một cách thiết thực hơn nữa, để trở thành một tín đồ tốt, một công dân tốt của dân tộc Việt Nam.

Trong năm 2022, các ban quản trị Thánh đường, tiểu Thánh đường vẫn đang tiếp tục xây mới hoặc mở rộng. Tất cả công trình trên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2023. Bằng nhiều cách làm khác nhau, Ban đại diện An Giang luôn cố gắng hỗ trợ cho cộng đồng người Chăm trong tỉnh sửa chữa, cất nhà Đại Đoàn Kết, Nhà Tình Thương, hỗ trợ học bổng cho các em sinh viên Đại Học, Hỗ trợ dụng cụ học tập như sách vở, cặp, cho các trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo, mua bảo hiểm y tế cho cụ già neo đơn...Đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2023 đã vận động được gần 6 tỷ đồng để tặng quà và trợ xây dựng Thánh đường Tỉnh Tây Ninh... 

Ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trường Vụ công tác dân tộc địa phương trao hoa và quà chúc mừng Tháng Ramadan đến ông Haji Jacky
Ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trường Vụ công tác dân tộc địa phương trao hoa và quà chúc mừng Tháng Ramadan đến ông Haji Jacky

“Được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Hôm nay Ban Đại diện chúng tôi tổ chức lễ đón mừng Tháng Ramadan trong cộng đồng dân tộc Chăm của tỉnh An Giang, với mục đích tạo không khí vui tươi lành mạnh nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...Bà con người Chăm sống hòa đồng, đoàn kết với các dân tộc khác trong tỉnh An Giang, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp”. - ông Haji Jacky chia sẻ.

Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị (QK9) trao hoa và quà chúc mừng tháng Ramadan đến ông Haji Jacky
Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị (QK9 )trao hoa và quà chúc mừng tháng Ramadan đến ông Haji Jacky

Phát biểu tại buổi lễ, ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang đã chúc mừng đến các vị giáo cả, cùng toàn thể đồng bào tín đồ cộng đồng Chăm trên địa bàn nhân Tháng Ramadan 2023. Đồng thời, ông Men Pho Ly mong muốn, trong thời gian tới các vị giáo cả, các vị trong Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường và đồng bào Chăm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục cùng với chính quyền địa phương giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội để chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi lễ, lần lượt các đơn vị tham dự buổi lễ đã tặng hoa, quà chúc mừng Lễ đón mừng tháng Ramadan 2023 của đồng bào Hồi giáo Islam tỉnh An Giang. 

ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang trao quà đến Đại diện các Thánh đường
ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang trao quà đến Đại diện các Thánh đường


ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang trao bảng cảm tạ các đơn vị đã đồng hành trong công tác an sinh
ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang trao bảng cảm tạ các đơn vị đã đồng hành trong công tác an sinh
ông Chau Ane - Phó Ban Dân tộc tỉnh trao quà đến Ban Đại diện tiểu Thánh đường
ông Chau Ane - Phó Ban Dân tộc tỉnh trao quà đến Ban Đại diện tiểu Thánh đường
Tin cùng chuyên mục
Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch. Được chuyển về những khu tái định cư mới, có đầy đủ hạ tầng, điện, nước, người dân vô cùng phấn khởi. Từ đây người dân được an cư, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.