Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

An Giang: Bộ đội Biên phòng trao học bổng thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2022

T.Hà - M.Triết - 17:42, 31/12/2022

Ngày 31/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tổ chức trao học bổng cho 22 em học sinh DTTS thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2022.

Đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao học bổng đến 7 em là dân tộc Khmer
Đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao học bổng đến 7 em là dân tộc Khmer

Dự án được triển khai theo Quyết định 1719-QĐ/TTg, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh An Giang có 22 em được vinh dự nhận học bổng này. Các em là học sinh giỏi, thuộc 3 DTTS (dân tộc Hoa có 4 em, dân tộc Khmer 7 em và 11 em là dân tộc Chăm). Theo định suất học bổng, mỗi em sẽ được hỗ trợ 1,1 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ đầu năm học (tháng 9). Như vậy, đợt này mỗi em nhận được 4,4 triệu đồng cho 4 tháng qua (tháng 9 - 12)

Các em dân tộc Chăm có số lượng đủ điều kiện nhận học bổng đông nhất
Các em dân tộc Chăm có số lượng đủ điều kiện nhận học bổng đông nhất

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định: Trong những năm qua, các mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới có điều kiện tiếp tục đến trường, giảm gánh nặng cho gia đình.

Đại tá Phạm Văn Phong trao học bổng đến các em thuộc khu vực biên giới Vĩnh Nguơn
Đại tá Phạm Văn Phong trao học bổng đến các em thuộc khu vực biên giới Vĩnh Nguơn

Riêng Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, sẽ hỗ trợ các em là người DTTS, học giỏi có thêm động lực vượt khó tiếp tục học hỏi, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương, trong vùng DTTS sau này. Do đó, đề nghị cấp ủy địa phương, cán bộ chiến sĩ và phụ huynh cùng chung tay chăm lo cho các em đến trường, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích; thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các em kịp thời.