Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Ba Chẽ (Quảng Ninh): Khi vai trò của đảng viên người DTTS được phát huy

Thiên An – Mỹ Dung - 22:54, 19/04/2022

Ba Chẽ là một huyện miền núi phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, nơi tập trung đông đồng bào DTTS sinh sống; trong đó chiếm đa số là người Dao, Kinh, Sán Chay, Tày. Thời gian qua, việc phát triển đảng viên, cùng với phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên người DTTS đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đảng viên và Nhân dân thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ tham gia trồng hoa tạo cảnh quan đẹp
Đảng viên và Nhân dân thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc tham gia trồng hoa tạo cảnh quan đẹp

Là một huyện miền núi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ninh, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, được Ba Chẽ đặt lên hàng đầu. Do vậy, Đảng bộ huyện Ba Chẽ rất chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, trong việc chuyển đổi rừng sản xuất sang trồng rừng lâu năm.

Đảng viên Triệu Đình Vạc (thôn Khe Giấy, xã Lương Mông), là một trong những người luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương. Anh đã vận động gia đình chuyển đổi hơn 16ha rừng cây keo sang trồng cây quế; đồng thời trồng cây dược liệu dưới tán rừng (sa nhân, ba kích…) để có nguồn thu ngắn ngày. Chính điều này làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả, phát triển kinh tế lâm nghiệp gia đình trong mấy năm trở lại đây.

Anh Triệu Đình Vạc chia sẻ: “Được Chi bộ quán triệt, tôi nhận thức được vai trò đảng viên cần nêu cao tính gương mẫu, nên đã nỗ lực đi đầu thực hiện những chủ trương của đảng; đồng thời, tích cực vận động bà con tham gia chuyển đổi mô hình trồng rừng để từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện việc này, cũng chính là vì cuộc sống kinh tế của gia đình mình nữa...”.

Các đảng viên tham gia Lễ phát động hưởng ứng trồng cây gỗ lớn, cây bản địa tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ
Các đảng viên tham gia Lễ phát động hưởng ứng trồng cây gỗ lớn, cây bản địa tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ

Ngay tại các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Ba Chẽ, các đảng viên cũng đã có nhiều hoạt động nêu gương, tiên phong, đặc biệt là trong việc vận động người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Pắc Cáy là một trong những thôn thuộc xã Đồn Đạc, có gần 100% người dân là đồng bào DTTS. Với 25 đảng viên, chi bộ thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn tham gia hiến đất, hiến cây, bỏ ngày công để xây dựng 6 công trình đập mương, 3 tuyến đường làng, ngõ xóm và nhiều tuyến đường hoa.

Đến hết năm 2021, trong thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo; hạ tầng nông thôn và cảnh quan môi trường thay đổi rõ nét. Ông Chíu Sinh Phát, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc Cáy, cho biết: “Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trong giáo dục, vận động, nói trước, làm trước, để quần chúng làm theo, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hiến đất, hiến cây, hiến ngày công làm đường làng, ngõ xóm”.

Ông Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ba Chẽ cho biết: Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phát huy vai trò "hạt nhân" những đảng viên người DTTS trong  lãnh đạo Nhân dân phát triển KT-XH; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện đã có 2.100 đảng viên, trong đó 73% đảng viên là người DTTS. Hầu hết đội ngũ đảng viên đang là những đầu tàu gương mẫu, luôn tiên phong trong mọi công việc, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên quê hương vùng núi cao Ba Chẽ.