Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Ba Chẽ (Quảng Ninh): Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025

Mỹ Dung - 19:28, 18/04/2025

Ngày 18/4, tại huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2025, với chủ đề “Cùng Sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2025 tại huyện Ba Chẽ
Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 tại huyện Ba Chẽ

Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn. Các khối lớp đã thực hiện không gian trưng bày sách với đủ các thể loại được sắp xếp, trình bày thành những công trình nghệ thuật theo chủ đề như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ Việt Nam; mô phỏng Dinh độc lập; mô phỏng khuôn viên nhà trường; mô hình cảnh quan Nông thôn mới... Mỗi mô hình mang một ý nghĩa, một cách thể hiện độc đáo riêng và được đại diện các khối lớp thuyết trình ý tưởng tạo lên các gian trưng bày đầy hấp dẫn và ấn tượng.

Cũng tại Ngày sách, các đại biểu, các thầy, cô giáo và em học sinh trong toàn trường đã thực hiện trao đổi sách và đóng góp, ủng hộ nhiều sách, báo, truyện đưa vào thư viện của nhà trường, góp phần cho phong phú, đa dạng của thư viện.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến kích cho các lớp tham gia trưng bày sách nghệ thuật
Trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến kích cho các lớp tham gia trưng bày sách nghệ thuật

Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc; khơi dậy phong trào đọc sách, rèn luyện kỹ năng đọc, phương pháp đọc, qua đó vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng lòng yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc từ lớp học

Xây dựng lòng yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc từ lớp học

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước đưa nội dung giáo dục địa phương vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn. Không chỉ đơn thuần là việc bổ sung thông tin, kiến thức, đây còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm khơi dậy lòng yêu quê hương, gắn bó với quê hương, hun đúc niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.