Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bắc Giang: Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông vùng DTTS

Thiên An - Mỹ Dung - 18:13, 30/06/2022

Trong những năm trở lại đây, nhiều dự án xây dựng cầu được triển khai tại vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang, đã góp phần kết nối giữa các địa phương, mở ra cơ hội giảm nghèo cho người dân các địa phương. Năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực xây thêm những cây cầu mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng giữa các địa phương.

Cầu Đồng Thủm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động giúp việc đi lại, làm ăn của người dân thuận lợi hơn rất nhiều
Cầu Đồng Thủm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động giúp việc đi lại, làm ăn của người dân dễ dàng, thuận lợi

Phá thế ốc đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế

Giai đoạn 2015 - 2020, từ Chương trình xây dựng cầu dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng DTTS của Chính phủ, toàn tỉnh Bắc Giang đã xây mới 43 cây cầu, với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, tập trung ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí CT 135, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh dành 72 tỷ đồng hỗ trợ, xây dựng 28 công trình thủy lợi, 33 công trình giao thông cho các thôn, bản ĐBKK.

Qua đánh giá, những cây cầu mới không chỉ phá thế “ốc đảo”, mà còn mở hướng làm giàu tại vùng DTTS: Cầu Hổ Lao, cầu Đồng Thủm, cầu Bến Mộng, cầu Thác Lười… Điển hình như cầu Bến Mộng tại thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn (Lục Nam) được xây dựng kết nối giao thông giữa các thôn Chồi 1, Chồi 2, Thọ Sơn của xã Lục Sơn; kết nối giữa chợ Đồng Đỉnh và chợ Mai Sưu; giữa xã Lục Sơn với xã Trường Sơn và các địa phương khác, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của Nhân dân địa phương, nhất là trong mùa mưa lũ.

Công trình đưa vào sử dụng, cũng đang góp phần tích cực giúp địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch UBND xã Lục Sơn chia sẻ: “Không chỉ phá thế “ốc đảo”, thỏa ước nguyện bao đời của người dân, cầu Bến Mộng còn giúp việc buôn bán, đi lại của Nhân dân được thuận lợi hơn”.

Lễ khánh thành cầu Bến Mộng, thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam
Lễ khánh thành cầu Bến Mộng, thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

Đồng bào chung tay kết nối đôi bờ

Do đồng bào DTTS chủ yếu sống quanh núi và bị chia cắt bởi nhiều sông, suối nên nhu cầu về cầu, đường kết nối vẫn lớn. Tại nhiều địa phương, những năm qua đồng bào cũng sẵn sàng hiến đất để góp công xây dựng cầu cho địa phương. Đơn cử như, để xây dựng cầu Đồng Thủm, nhiều hộ dân ở các thôn đã phá bỏ tường bao, công trình để hiến đất xây cầu mở hướng phát triển, nâng cao đời sống đồng bào DTTS. Ông La Văn Mịch, thôn Đồng Mé, xã Tuấn Đạo chia sẻ: “Tôi cùng nhiều hộ dân đã hiến đất để xây dựng cầu Đồng Thủm nối hai thôn, vì lợi ích chung cho cả thôn, trong đó có gia đình tôi”.

Được biết, năm 2022, từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh Bắc Giang được phân bổ 221 tỷ đồng để thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cùng với đó, trong giai đoạn 2022 - 2024, tỉnh bố trí 150 tỷ đồng để triển khai xây dựng 73 cầu, ngầm dân sinh tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. 

Ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cho biết: Các dự án xây dựng cầu tại vùng DTTS và miền núi đã, đang mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn thúc đẩy kinh tế phát triển, giảm nghèo xóa điểm nghẽn giao thông nông thôn tại các địa phương vùng đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang. 

"Trong năm 2022, theo dự kiến các địa phương sẽ xây dựng 22 ngầm, 3 cầu dân sinh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các dự án khác; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự chung tay của người dân, hỗ trợ của doanh nghiệp để xây thêm những cây cầu mới", ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang chia sẻ.


Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.