Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Cây cầu hạnh phúc

Lang Thị Minh - 10:34, 23/06/2020

Khởi công ngày 30/3/2020, sau đúng 2 tháng, ngày 30/5/2020, cầu Thượng Minh đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Đây thật sự là món quà động viên tinh thần hiếu học, tiếp bước đến trường của các em học sinh nghèo trước mùa mưa lũ và lan tỏa thông điệp yêu thương, ươm mầm những chồi non của đất nước.

Ông Chu Cường (áo sơ mi trắng) người luôn nhiệt huyết với các chương trình thiện nguyện vùng cao.
Ông Chu Cường (áo sơ mi trắng) người luôn nhiệt huyết với các chương trình thiện nguyện vùng cao.

Tiên Nguyên là xã vùng cao cách trung tâm huyện Quang Bình (Hà Giang) 25km về phía Đông Bắc. Xã được thành lập từ tháng 12/2003, có 15 thôn, bản là nơi sinh sống của 5 dân tộc, gồm Dao, Tày, Kinh, Mông, Nùng, trong đó dân tộc Dao chiếm trên 80% tổng số dân. Dân số toàn xã là 4.593 khẩu, 955 hộ. Nhân dân thường sống tập trung theo dòng họ gắn với điều kiện sản xuất, canh tác ruộng nương. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong xã chiếm 73%. Địa bàn rộng, núi cao, điều kiện hạ tầng giao thông trong xã chưa được hoàn thiện, mới chỉ có đường từ huyện về trung tâm xã được cứng hóa bề mặt còn lại từ xã về các thôn chủ yếu là đường đất, thường xuyên xói lở, sụt sạt và cách trở sông, suối, gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt và phát triển kinh tế của địa phương.

Xã có hai thôn Tân Tiến, Thượng Minh mới chỉ có đường đất, mỗi mùa lũ các em học sinh vẫn phải vượt qua suối Nậm Poo để đến trường. Đây là đường độc đạo từ xã về hai thôn, vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao (trung bình 1 - 2m, cá biệt đến gần 3m), chảy xiết, làm gián đoạn giao thông. Vào những dịp này, học sinh phải nghỉ học, người dân thì gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, giao thương.

Việc xây dựng một cây cầu bền vững, chịu đựng được nước lũ nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ, phục vụ sinh hoạt và sản xuất là mong ước từ lâu của Nhân dân hai thôn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí từ ngân sách hạn hẹp nên xã không đủ nguồn lực đầu tư xây dựng.

Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đồng bào nơi đây, Nhóm thiện nguyện Nhịp cầu hạnh phúc đã khảo sát, lập dự án xây dựng cầu Thượng Minh qua suối Nậm Poo. Dự án được sự đồng hành của chùa Trung Tự (Hà Nội), Nhóm thiện nguyện Búp Măng Non, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Khang Việt cùng nhiều nhà hảo tâm phát tâm đóng góp nguồn lực để triển khai xây dựng.

Sự hân hoan của các em bé không còn phải băng suối đến trường.
Sự hân hoan của các em bé không còn phải băng suối đến trường.

“Nhịp cầu yêu thương Thượng Minh” được xây dựng với chi phí gần 400 triệu đồng. Chưa kể đóng góp ngày công lao động của người dân địa phương và nguồn vật tư sẵn có (cát sỏi, đá suối, cây chống…). Khởi công ngày 30/3/2020, sau đúng 2 tháng, ngày 30/5/2020, cầu Thượng Minh đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Niềm vui của trẻ em hai thôn còn được nhân lên nhiều lần, khi nhân dịp khánh thành cây cầu, Nhóm Thiện nguyện Búp Măng Non đã dành tặng thầy và trò Trường Mầm non và Tiểu học hai thôn 250 suất quà, gồm quần áo, sách vở, bút, cặp; trao học bổng Búp Măng Non cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhóm Thiện nguyện Nhịp cầu hạnh phúc tặng các em một thư viện gồm hàng trăm đầu sách để các em có thể mở mang tri thức.



Tin cùng chuyên mục
Trao tặng tủ sách nhân ái cho các em học sinh vùng cao

Trao tặng tủ sách nhân ái cho các em học sinh vùng cao

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua hành trình lan tỏa văn hóa đọc và tăng cường tiếp cận tri thức, Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS đã trao tặng tủ sách nhân ái đến 28 trường tiểu học miền núi tại 2 huyện miền núi Yên Minh (Hà Giang), Quan Sơn (Thanh Hóa).