Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bắc Giang: Phát hiện, thu giữ hơn 10.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Nghĩa Hiệp - 13:54, 14/09/2021

Thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) dịp Tết Trung thu năm 2021, từ ngày 4/9 đến nay, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tập trung đấu tranh, xử lý vi phạm.

Chỉ trong 10 ngày, từ 4 - 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã thu giữ hơn 10.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Chỉ trong 10 ngày, từ 4 - 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã thu giữ hơn 10.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trong 10 ngày kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 5 vụ, qua đó thu giữ, buộc tiêu hủy khoảng 10.000 chiếc bánh Trung thu, cùng hàng nghìn sản phẩm thực phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chỉ trong sáng ngày 13/9, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm đối với cửa hàng số 2, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Bắc Giang). Chủ cửa hàng là anh Đặng Văn Tâm, sinh năm 1981, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3.000 chiếc bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo). Quá trình kiểm tra, chủ cửa hàng không chưa đăng ký kinh doanh, không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Quá trình xác minh thông tin, anh Tâm cho biết số hàng hóa trên do anh thu mua trôi nổi trên thị trường. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 16 triệu đồng với 2 hành vi: “Không có giấy đăng ký kinh doanh", "Kinh doanh lương thực, thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ" và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 1 tỉnh Bắc Giang cũng đã kiểm tra, thu giữ 3.600 bánh Trung thu, 800 quả trứng gà muối không rõ nguồn gốc, được lái xe Nguyễn Văn Hòa, sử dụng ô tô BKS 29H - 427.24 vận chuyển. Số hàng hóa nêu trên được người này nhận thu mua hàng hóa trôi nổi tại tỉnh Lào Cai rồi vận chuyển về TP. Bắc Giang tiêu thụ. Tổ công tác xử phạt hành chính 8 triệu đồng đối với lái xe, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Theo Trung tá Hà Đức Thân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực y tế an toàn thực phẩm nhận định, các đối tượng vận chuyển chủ yếu sử dụng ô tô có thùng kín, che chắn cẩn thận, thường xuyên thay đổi phương tiện hoạt động vào các khung giờ khác nhau, như ngày nghỉ, buổi đêm để lẩn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Hàng hóa sau khi vào địa bàn tỉnh sẽ được đóng hộp giấy, hộp kim loại giả thương hiệu nước ngoài để bán ra thị trường, đến tay người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm từ nay đến hết ngày 24/9./.