Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bắc Giang: Tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất

Nguyệt Anh - 20:15, 10/05/2024

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2024. Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 6 năm 2024 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang.

Hát Sọong cô của dân tộc Sán Dìu ở Lục Nam (Ảnh BDT BG)
Hát Sọong cô của dân tộc Sán Dìu ở Lục Nam (Ảnh BDT BG)

Theo đó, Liên hoan dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Liên hoan quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, vũ công quần chúng là người DTTS đang sinh sống, học tập, làm việc tại 5 huyện có số đông đồng bào các DTTS sinh sống gồm: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang. Mỗi huyện thành lập 1 đoàn tham gia liên hoan, số lượng tối thiểu 20 người và không quá 30 người.

Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Bắc Giang; ca ngợi truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước; tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của mỗi dân tộc, địa phương; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất. Mỗi đoàn tham gia Liên hoan sẽ xây dựng 1 chương trình nghệ thuật tổng hợp với thời lượng tối đa 40 phút/01 chương trình, gồm 2 thể loại: Dân ca và dân vũ.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức tặng Cờ thưởng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn kèm theo tiền thưởng cho các đơn vị tham gia Liên hoan; trao Giấy chứng nhận đạt giải xuất sắc và giải A, B, C kèm theo tiền thưởng cho các tiết mục của tập thể, cá nhân đối với mỗi thể loại; trao giải người cao tuổi nhất và ít tuổi nhất cho các nghệ nhân, diễn viên, vũ công tham gia Liên hoan.

Tin cùng chuyên mục
Ra mắt mô hình văn hóa cồng chiêng phục vụ du lịch ở Đà Lạt

Ra mắt mô hình văn hóa cồng chiêng phục vụ du lịch ở Đà Lạt

Câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng của người Cơ Ho - một dân tộc sinh sống lâu đời nhất ở Tp. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa được hình thành và ra mắt tại xã Tà Nung, hứa hẹn có nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút du khách.