Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bắc Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh giai đoạn 2011 - 2021

Thiên An - Mỹ Dung - 15:49, 26/12/2022

Ngày 26/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh giai đoạn 2011 - 2021.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Bắc Giang có 45 thành phần DTTS với hơn 257.000 người (chiếm 14,26% dân số), trong đó có 6 thành phần DTTS dân số đông, sinh sống thành cộng đồng, gồm: Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chay (Sán Chí và Cao Lan) và Dao. Đồng bào DTTS tập trung nhiều ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Đến nay toàn tỉnh có 523 Người có uy tín hoạt động tại 457 thôn thuộc 78 xã, 6 huyện, gồm: Sơn Động (110 người), Lục Ngạn (217 người), Lục Nam (73 người), Yên Thế (98 người), Lạng Giang (20 người) và Tân Yên (5 người).

10 năm qua, UBND tỉnh Bắc Giang dành hơn 18,2 tỷ đồng thực hiện cấp báo, tạp chí; thăm hỏi, động viên 1.331 lượt Người có uy tín ốm đau, không may qua đời; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 5.845 lượt Người có uy tín dịp Tết Nguyên đán và tết các dân tộc... Đội ngũ Người có uy tín tổ chức, tham gia hơn 4.200 cuộc vận động, tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở; vận động các hộ dân hiến hơn 526.000 m2 đất…

Thảo luận tại Hội nghị, một số đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, hạn chế trong việc thực hiện chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín, đồng thời đề nghị Trung ương, tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho Người có uy tín tham gia thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, tăng định mức chi các nội dung thực hiện chính sách…

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ Người có uy tín và mong muốn đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh quản lý, thực hiện tốt chính sách và phát huy vai trò đối với Người có uy tín trên địa bàn tỉnh; mỗi địa phương xây dựng một mô hình, điển hình tiên tiến trong Người có uy tín để nhân rộng trong những năm tiếp theo; bố trí ngân sách thực hiện chính sách theo quy định và làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên Người có uy tín…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chính sách và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; 92 cá nhân được Trưởng Ban Dân tộc khen thưởng.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.