Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bắc Hà (Lào Cai): Khai mạc vòng sơ khảo Hội thi “Dân vận khéo”

Tráng Xuân Cường - 19:35, 28/09/2022

Ngày 28/9, tại Nhà văn hoá UBND xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra khai mạc vòng sơ khảo Hội thi dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu huyện Bắc Hà năm 2022 cụm số 1, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân đến dự và cổ vũ.

Quang cảnh Hội thi
Quang cảnh Hội thi

Kết cấu Hội thi gồm 3 phần sinh động và thiết thực: Phần thi chào hỏi, sân khấu hóa tiểu phẩm; Phần thi xử lý tình huống về các nội dung liên quan đến công tác dân vận và tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu.

Với phần thi chào hỏi, các đội rất sáng tạo thể hiện đa dạng phong phú các hình thức nghệ thuật khác nhau với mong muốn giới thiệu cho Ban giám khảo và khán giả hiểu rõ về truyền thống quê hương, đơn vị mình cũng như tên tuổi các thành viên tham gia hội thi.

Ấn tượng và sinh động hơn cả là phần thi sân khấu hóa với các tiểu phẩm nói về công tác tuyên truyền, vận động, phòng chống đẩy lùi hủ tục, tập quán lạc hậu, về những khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng nhưng cao đẹp của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, vận động quần chúng ở cơ sở những xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Phù lá, Dao, Tày, Nùng…Mỗi tiểu phẩm phản ánh một nội dung, khắc sâu một hình ảnh, một việc làm có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, vận động quần chúng luôn tận tâm, tận lực, tâm huyết, bám làng, bản, tuyên truyền thuyết phục đồng bào Mông, Dao, Phù Lá không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, không thả rông gia súc, nuôi nhốt, làm chuồng trại xa nhà, thực hiện nếp sống mưới văn minh, tích cực thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn...

Tiêu biểu như tiểu phẩm về phòng chống tảo hôn của Đội Tả Văn Chư, Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố, Lùng Cải... trong đó tiểu phẩm; "Chuyện xóm núi" lấy bối cảnh ở xã vùng đồng bào Mông Tả Văn Chư, dân trí, hiểu biết pháp luật còn hạn chế có hai gia đình hàng xóm nhờ thầy mai mối cho 02 em học sinh cấp 2 lấy nhau khi đang ở độ tuổi niên thiếu; 02 gia đình đưa ra nhiều lý do liên quan đến hủ tục lạc hậu ngày xưa song khi được cán bộ đến tuyên truyền, vận động một cách khéo léo đã giúp họ hiểu được vi phạm, hệ lụy khôn lường của tảo hôn từ đó bỏ việc làm này. Đồng thời qua tiểu phẩm nói lên được thực trạng công tác phòng chống tảo hôn địa phương, đề xuất được biện pháp mới phù hợp, đưa ra được thông điệp ý nghĩa; diễn xuất tự nhiên, hay như tiểu phẩm vệ sinh môi trường của Đội xã Lùng Phình, Tả Củ Tỷ...

Tiểu phẩm Vì tương lai tươi sáng cảu xã Lùng Phình được đánh giá xuất sắc trong diễn xuất, thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, không sử dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu không nguồn gốc xuất xứ ở bản đồng bào dân tộc thiểu số Phù Lá
Tiểu phẩm Vì tương lai tươi sáng của xã Lùng Phình được đánh giá xuất sắc trong diễn xuất, thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, không sử dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu không nguồn gốc xuất xứ ở bản đồng bào dân tộc thiểu số Phù Lá

Trong khi đó, phần thi xử lý tình huống thực sự là cuộc đua hết sức gay cấn giữa các đội. Mỗi đội phải trải qua câu hỏi trắc nghiệm và xử lý các tình huống liên quan đến công tác dân vận và cải tạo tập quán lạc hậu, đặc biệt là trong phòng chống, đẩy lùi tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, vệ sinh môi trường nông thôn.. . Mỗi đội được quyền chọn ra thí sinh ưu tú để tham gia; vừa bốc thăm trả lời câu hỏi chính, lại trả lời thêm câu hỏi phụ do Ban giám khảo đặt ra, liên hệ thực tế công tác phòng chống, đẩy lùi tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, vệ sinh môi trường nông thôn. Với sự chuẩn bịu chu đáo, các đội cơ bản thực hiện tốt phần thi này và có những câu trả lời, liên hệ phù hợp với thực tế địa phương, đề xuất những giải pháp mới mang tính đột phá, sáng tạo...

Kết quả, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho Đội xã Lùng Phình, giải nhì đội xã Tả Văn Chư, giải Ba; xã Thải Giàng Phố và 03 giải khuyến khích cho 03 đội xã; Tả Củ Tỷ, Lùng Cải và xã Hoàng Thu Phố. 02 Đội xã Lùng Phình và Tả Văn Chư đại diện tham gia Hội thi chung khảo cấp huyện trong thời gian tới.

Trao giải cho các Đội thi
Trao giải cho các Đội thi

Theo Ban tổ chức vào ngày 30/9 sẽ diễn ra Hội thi tại Cụm số 2, Tổ chức tại Nhà văn hoá UBND xã Tà Chải, gồm thị trấn Bắc Hà và 6 xã: Na Hối, Tà Chải, Nậm Mòn, Bản Phố, Bản Liền, Nậm Khánh. Cụm số 3: dự kiến thời gian 04/10 năm 2022; Tổ chức tại Nhà văn hoá UBND xã Bảo Nhai, gồm 6 xã: Bảo Nhai, Nậm Đét, Nậm Lúc, Cốc Lầu, Bản Cái, Cốc Ly. Vòng chung kết sẽ lựa chọn các đội đạt giải nhất, nhì tại 3 cụm vòng sơ khảo, diễn ra vào ngày 13/10/2022 tại Nhà văn hoá các dân tộc huyện Bắc Hà. Vòng chung kết có 08 giải, trong đó: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 02 giải khuyến khích; 02 giải chuyên đề.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.