Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Bắc Kạn: Mưa lớn, lũ quét khiến 1 người chết 2 người bị thương

Nguyễn Kiều - 14:24, 12/05/2022

Đêm 11 rạng sáng 12/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lớn và lũ quét khiến 1 người chết 2 người bị thương. Mưa lũ lớn cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân nơi đây.

Nước lũ khu vực thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Nước lũ khu vực thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ 22h00 ngày 9/5 đến 10h00 ngày 10/5 tại các trạm tại xã Thanh Mai, Chợ Mới là 190 mm; xã Bản Thi, Chợ Đồn 160 mm; xã Thượng Quan, Ngân Sơn 138,8 mm; Hiệp Lực Ngân Sơn 119,4 mm; xã Dương Quang, Tp. Bắc Kạn 105,8 mm; các nơi khác từ 40 - 96mm.

Từ 19h00 ngày 11/5 đến 7h00 ngày 12/5, tại các trạm tại xã Thượng Quan, Ngân Sơn là 94,0 mm; xã Vũ Loan, Na Rì 92,8 mm; xã Hiệp lực, Ngân Sơn 86,2 mm; Lương Thượng Na Rì 64,8 mm; xã Vũ Muộn Bạch Thông 55,8 mm, các nơi khác từ 8,0 - 40 mm. Trên các triền sông suối xuất hiện lũ với biên độ từ 1 - 4 m. Trên sông Cầu tại Thác Giềng xuất hiện lũ dưới báo động cấp 2. Hiện tại trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to.

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã có 1 người chết (cháu Đinh Thành Nam, 5 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, do lũ cuốn trôi đêm 11/5, đã tìm thấy thi thể); 2 người bị thương (Đinh Thiện Tùng, Đinh Thiện Tuân tại cây xăng xã Thuần Mang, bị thương do sạt lở đất đá đêm 11/5).

Thiệt hại về nhà ở: 42 nhà bị sạt lở (Chợ Đồn 1, Na Rì 5, Chợ Mới 4, Bạch Thông 2, Ngân Sơn 30); 1 nhà bị lũ cô lập tại xã Văn Lang, huyện Na Rì. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ đưa người đến nơi an toàn.

Thiệt hại về nông nghiệp và thủy sản: Bị ngập 191 ha (Bạch Thông 18,15 ha, Na Rì 53,58 ha, Chợ Đồn 17,99 ha, Ngân Sơn 86,82 ha, Chợ Mới 12,13 ha, Tp. Bắc Kạn 2,33 ha). Hiện tại một số diện tích bị thiệt hại chưa thống kê được.

Thiệt hại về vật nuôi: 8 con (3 trâu, 5 bò tại huyện Ngân Sơn). Chuồng trại bị đất sạt 10 cái.

Thiệt hại về giao thông: Đến thời điểm hiện tại có 24 điểm sạt lở đường giao thông (Tp. Bắc kạn 1, Ngân sơn 5, Chợ Đồn 1, Chợ Mới 1, Na Rì 14, Bạch Thông 1) các điểm sạt lở đều đã thông đường, hiện chưa ước tính được khối lượng đất đá sạt lở. Riêng 2 điểm trên Quốc lộ 279 tại xã Thuần Mang bị sạt lở rạng sáng ngày 12/5 hiện vẫn chưa thông đường; 2 cầu giao thông bị sập mố cầu.

Thiệt hại về thủy lợi: 2 đập tạm tại huyện Bạch Thông bị trôi, đập dâng sông Cầu bị kẹt 3 cửa van không thể vận hành, hiện tại đã khắc phục và vận hành bình thường. Ước thiệt hại sơ bộ đến thời điểm báo cáo khoảng 5.300 triệu đồng.

Nước lũ gây thiệt hại nghiêm trọng 1 người chết, 2 người bị thương
Nước lũ gây thiệt hại nghiêm trọng 1 người chết, 2 người bị thương

Sau khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy cấp tỉnh đã ban hành Văn bản số 887/BCH-PCTT ngày 11/5/2022 chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, chính quyền các cấp, các đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo để chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy, cơ quan thường trực đã thành lập 2 đoàn công tác xuống các địa phương có người chết, bị thương để chỉ đạo công tác khắc phục.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Tập trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Thanh Hóa: Tập trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Ngay sau khi nước rút, các địa phương bị ngập lụt trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đây là địa phương có nhiều hộ dân bị ngập lụt nhất tỉnh Thanh Hóa.