Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Bất cập ở khu tái định cư Nà Tà Kót

THÀNH NHÂN - 10:57, 02/10/2019

Khu tái định cư (TĐC) Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) là khu TĐC duy nhất trong 4 khu TĐC cho đồng bào DTTS ở vùng bị sạt lở, do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần lỗi hẹn, mới đây, khu TĐC đã chính thức đón người dân vào ở. Tuy nhiên, do khu TĐC này xây dựng theo mô hình ruộng bậc thang nên dẫn đến nhiều hệ lụy.

Tuy đã được sửa chữa nhưng hạ tầng trong khu TĐC Nà Tà Kót vẫn còn nhiều vết nứt nẻ.
Tuy đã được sửa chữa nhưng hạ tầng trong khu TĐC Nà Tà Kót vẫn còn nhiều vết nứt nẻ.

Nơi thiếu nước sinh hoạt

Chị Hồ Thị Un, một hộ dân ở khu TĐC cho biết khi mới chuyển về nơi ở mới, chị rất mừng vì không còn lo mưa lớn, nhà sập nữa. Chính quyền xã Trà Lâm cũng không còn gánh nặng di dân mỗi khi có mưa lớn ở thôn Trà Khương như những năm trước, toàn bộ 49 suất đăng ký đã vào khu TĐC làm nhà ở.

Tuy nhiên, khi nỗi lo cũ vơi đi, thì lại phát sinh nỗi lo mới. Khu TĐC Nà Tà Kót có diện tích hơn 2ha, được chia thành 3 cụm, tạo mặt bằng theo kiểu ruộng bậc thang. Sau một thời gian sinh sống tập trung, khu TĐC đã phát sinh nhiều bất cập.

Đó là, do bố trí nhà ở gần nhau, lại phân bố cao thấp, nên đường giao thông nội vùng không thuận lợi. Nhiều nhà dân ở trên cao không thể đi xe máy về nhà, mà phải gửi ở nhà dân phía dưới. Những con đường xi măng có độ dốc quá lớn, nên trẻ em hay bị ngã khi đi lại.

Ngoài ra, dù mới đưa vào sử dụng, nhưng hệ thống cấp nước sinh hoạt trong khu TĐC đã xuất hiện bất cập: Van nước hỏng; nước không đến được những khu vực trên cao. Nhiều tháng qua, các gia đình ở trên cao phải xuống phía dưới xách nước về dùng. 

“Người dân ở đây rất vui mừng khi có chỗ ở ổn định, không còn lo sạt lở. Nhưng việc quy hoạch không hợp lý, một số hạng mục công trình xây dựng chưa bảo đảm như hệ thống nước sạch thường xuyên bị tắt, đường dốc cao rất nguy hiểm… Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm khắc phục những hạn chế trên để người dân yên tâm định cư”, ông Hồ Văn Ninh chia sẻ.

Chỗ lại thừa nước thải

Không chỉ những gia đình ở vị trí trên cao gặp khó khăn, những hộ dân ở vị trí dưới thấp cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Khi dân về ở, gia đình ở trên cao xả thẳng nước thải tràn xuống phía dưới, gây mùi hôi thối, nhất là những ngày nắng nóng.

Bà Hồ Thị Lin cho biết: “Mình đâu muốn xả thải gây mùi hôi cho nhà ở phía dưới, nhưng không biết làm cách nào. Họ đổ bê tông hết, nước thải ra không biết ngấm đi đâu, nên chảy xuống dưới”.

Không những thế, công trình nhà ở của dân do có nhiều điểm xây dựng chưa hợp lý, nên mưa xuống là nước chảy tràn từ mái vào trong nhà; tường nhà hầu hết đều bị thấm nước mưa... 

Theo ông Trương Công Lâm, Chủ tịch xã Trà Lâm, những bất cập ở khu TĐC Nà Tà Kót đã được xã phản ánh trước khi nghiệm thu công trình và kiến nghị bằng văn bản đến chủ đầu tư, nhưng chưa được giải quyết”.

Ông Nguyễn Đức On, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nhận được thông tin về những bất cập tại khu TĐC Nà Tà Kót và đã cử người lên phối hợp cùng với chính quyền địa phương kiểm tra, đã tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế để bảo đảm cho người dân có nơi ở tốt và an toàn”, ông On khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.