Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Hồng Phúc - 10:05, 21/04/2020

Thông tin từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, trong tháng 3/2020, Viện chỉ tiếp nhận được 16.000 đơn vị máu, suy giảm khá nhiều so với con số 32.000 - 36.000 đơn vị ở thời điểm này hằng năm. Trong vài tuần liên tiếp, Viện chỉ tiếp nhận được 50 - 60 đơn vị máu mỗi ngày do hầu như không có lịch hiến máu tại các cơ quan, trường học, khu dân cư.

Đã đến lúc chúng ta thay đổi nhận thức: Hiến máu không chỉ dành riêng cho người trẻ
Đã đến lúc chúng ta thay đổi nhận thức: Hiến máu không chỉ dành riêng cho người trẻ

Có một thực tế là số lượng người tham gia hiến máu đa phần là thanh niên, học sinh, sinh viên, trong khi độ tuổi hiến máu theo quy định từ 18 - 60. Từ lâu, nhiều người không tham gia hiến máu tình nguyện, bởi vì định kiến cho rằng, máu thịt là phần cha mẹ cho nên phải biết gìn giữ.

Cũng có nhiều người chưa tìm hiểu cơ sở khoa học của việc hiến máu nên nghĩ nó có hại cho sức khỏe. Nhưng các bác sĩ lý giải khi hiến máu, một số lượng tế bào máu già cỗi, được thay thế bằng số lượng tế bào máu mới khỏe mạnh có đời sống dài sẽ bảo đảm chức năng tốt hơn. Ngoài ra, các kích tố của một số cơ quan nội tiết sẽ tiết ra để kích thích tạo tế bào máu sẽ tạo cho việc chuyển hóa của cơ thể tốt hơn sau khi hiến máu.

Hiến máu không chỉ là món quà vô giá đối với người bệnh, mà nó có thể là món quà với chính chúng ta. Chẳng ai mong muốn mình sẽ gặp những điều không may mắn như bệnh tật, tai nạn, nhưng nếu có xảy ra, những người hiến máu sẽ được hoàn lại miễn phí số máu mình đã từng hiến. Thật là một triết lý sâu sắc trong việc cho - nhận.

Thế nên, một việc thiết thực trong mùa dịch này mà bạn nên làm là, hãy tới những điểm hiến máu lưu động để góp phần nhỏ vào sự khó khăn của ngân hàng máu như hiện tại. “Một giọt máu đào” lúc này thật sự cần kíp và là nghĩa cử nhân văn. 

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.