Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Bay trên đại ngàn Sa Thầy

Ngọc Chí - 07:30, 23/03/2024

Sáng 22/3, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Công ty TNHH Thể thao Hàng không SGP tổ chức Lễ khai mạc Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.

Các phi công chuẩn bị cho phần thi
Các phi công chuẩn bị cho phần thi

Ngay từ sáng sớm, hơn 120 phi công trong và ngoài nước; trong đó, có 41 phi công là người nước ngoài đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các Câu lạc bộ Dù lượn trong nước đã tập trung về Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy để chuẩn bị tham gia giải.

Anh Đỗ Cao Cường - Câu lạc bộ Việt Wings Hà Nội cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi tham gia Giải Dù lượn tỉnh Kon Tum. Tôi và các đồng đội đều rất phấn khởi và chờ đợi đến ngày thi hôm nay. Với tinh thần giao lưu, học hỏi tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình. Tôi đã tham gia bay ở rất nhiều nơi, nhưng phải nói rằng ở Sa Thầy là một địa điểm bay lý tưởng, phong cảnh đẹp.

Màn trình diễn Para Moto (dù có động cơ, kéo cờ, thả khói)
Màn trình diễn Para Moto (dù có động cơ, kéo cờ, thả khói)

Với địa hình đồi núi cao, nhiều tầng đón được hướng gió, vùng thung lũng rộng lớn, cùng khí hậu và thời tiết thuận lợi, huyện Sa Thầy có những địa điểm phù hợp để bay dù lượn không động cơ và diều cánh tam giác (các môn thể thao mạo hiểm), như: Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, Điểm cao 1015 - Charlie hay Điểm cao 1049 - Delta; gợi mở tiềm năng để du khách đến khám phá, trải nghiệm từ đó thúc đẩy, phát triển ngành du lịch cho địa phương.

Các phi công tham gia phần thi hạ cánh chính xác
Các phi công tham gia phần thi hạ cánh chính xác

Theo ông Lê Minh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thể thao hàng không SGP, điểm bay Chư Tan Kra được các phi công trong và ngoài nước đánh giá là điểm bay ngoạn mục, có điều kiện thời tiết thuận lợi cho bay đường trường theo tiêu chuẩn bay quốc tế. Đến với vùng đất linh thiêng đầy tính nhân văn này, các phi công tự hào được bay lượn trên bầu trời trong xanh hiền hòa, ngắm nhìn những dãy núi cao ngút ngàn với cảnh đẹp như tranh của vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử.

Sa Thầy được xem là địa điểm lý tưởng cho bộ môn thể thao dù lượn
Sa Thầy được xem là địa điểm lý tưởng cho bộ môn thể thao dù lượn

Giải Dù lượn “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/3/2024. Các phi công sẽ tham gia 2 hạng mục thi đấu: Hạ cánh chính xác và Dù lượn đường trường (XC). Trong đó, nội dung thi XC đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế CAT2. Nội dung này góp phần nâng cao uy tín giải, tạo điều kiện cho các phi công Việt Nam cọ xát, sát hạch để tham gia các giải Quốc tế.

Phi công hoàn thành phần thi hạ cánh
Phi công hoàn thành phần thi hạ cánh

Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết: Việc tổ chức giải Dù lượn là minh chứng khẳng định bước phát triển của phong trào thể dục thể thao, từng bước xây dựng huyện Sa Thầy trở thành điểm bay Dù lượn Quốc gia trong tương lai. Vì nơi đây có điều kiện vị trí địa lý phù hợp như độ cao, điểm cất cánh, hạ cánh an toàn đã được kiểm chứng qua hàng trăm lượt bay thử nghiệm của các phi công. Mặt khác, vị trí tổ chức Dù lượn gắn liền với Di tích lịch sử Chư Tan Kra làm tăng thêm ý nghĩa, giá trị của hoạt động thể thao này.

Đây còn là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người tới du khách trong và ngoài tỉnh; qua đó góp phần mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng Sa Thầy trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn, tạo đòn bẩy phát triển du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, văn hoá và lịch sử.

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.