Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

“Biệt phủ” trái phép trong di tích danh thắng Ghềnh Ráng: Sẽ xử phạt hành chính?

Lê Phương - 17:42, 25/12/2020

Ngày 23/12, UBND phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, phường đã có văn bản báo cáo vụ việc ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (nghỉ hưu từ năm 2019) vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để Đội Trật tự đô thị TP. Quy Nhơn, tham mưu trình UBND TP. Quy Nhơn ban hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định. Điều dư luận quan tâm là, sau khi phạt hình chính thì công trình trái phép này sẽ bị xử lý như thế nào?

Công trình xây dựng trái phép của ông Phan Phi Hổ trên núi Xuân Vân
Công trình xây dựng trái phép của ông Phan Phi Hổ trên núi Xuân Vân

Cụ thể, ngày 18/12/2020, UBND P.Ghềnh Ráng và Tổ Trật tự đô thị phường này, đã lập biên bản vi phạm hành chính, về lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với trường hợp ông Phan Phi Hổ, chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở tại núi Xuân Vân.

Theo biên bản này, ông Phan Phi Hổ đã có hành vi vi phạm hành chính được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 10 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 10/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, ông Phan Phi Hổ đã có hành vi tự ý chuyển đất trồng rừng sản xuất, và rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tại núi Xuân Vân.

Biên bản dề nghị xử phạt công trình xây dựng trái phép của ông Phan Phi Hổ do UBND phường Ghềnh Ráng lập
Biên bản dề nghị xử phạt công trình xây dựng trái phép của ông Phan Phi Hổ do UBND phường Ghềnh Ráng lập

Trong khu đất của ông Hổ có nhà đã xây dựng, sửa chữa đưa vào sử dụng từ ngày 30/12/2015. Ngôi nhà này có móng đá, tường xây gạch đã tô, mái lợp ngói với diện tích 48 m2 (4 m x 12 m). Gần ngôi nhà có chòi tạm lục giác với kết cấu nền lát đá granit, trụ xi măng bọc nhựa, mái lợp tôn với diện tích 12 m2 (chòi đưa vào sử dụng ngày 20/12/2019)

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phan Phi Hổ không cung cấp được giấy tờ đất đai theo quy định. Địa phương đã xác lập biên bản vi phạm hành chính;  đồng thời báo cáo lên UBND TP. Quy Nhơn về việc đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp của ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, theo UBND phường Ghềnh Ráng, vi phạm của ông Hổ đã vượt quá thẩm quyền xử phạt hành chính của phường. Qua đó, UBND phường Ghềnh Ráng báo cáo Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn, tham mưu trình UBND TP. Quy Nhơn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Khu đất mà ông Hổ đang sử dụng tại núi Xuân Vân có 200m2 nằm trong vùng dự án Khu du lịch núi Xuân Vân và 500m2 nằm ngoài. Cơ quan chức năng không cấp phép cho ông Hổ xây dựng các công trình trên. 

Dư luận tại Bình Định đang rất quan tâm, sau khi phạt hình chính thì công trình trái phép này sẽ xử lý như thế nào? Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xử lý nghiêm, không để lại tiền lệ xấu, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Sông Kôn và sông Hà Thanh là 02 con sông lớn của tỉnh Bình Định; lưu vực của 02 con sông là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của tỉnh. Ngoài các yếu tố tự nhiên, khách quan (địa hình, thảm phủ, mưa lũ lớn, diện tích rừng phòng hộ bị suy giảm...), thì các hoạt động trên lưu vực với mục đích phát triển kinh tế cũng đã tạo ra sức cản lớn cho việc thoát lũ. Vì thế, tình trạng sạt lở, lũ ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, ven biển thường xuyên xảy ra, đe dọa cuộc sống của người dân, trong đó có người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.