Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Hoài Nhơn (Bình Định): Nhiều doanh nghiệp khai thác cát phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh

PV - 15:26, 11/12/2020

Nhằm hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông và đảm bảo công tác phòng chống lụt bão, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định dừng tất cả các hoạt động khai thác cát từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/1/2021. Thế nhưng, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các địa phương, nhiều doanh nghiệp vẫn ngang nhiên khai thác cát, khiến cho dư luận bất bình.

Trong thời gian cấm khai thác nhưng một số doanh nghiệp vẫn ngang nhiên đưa xe ra giữa sông để múc cát
Trong thời gian cấm khai thác nhưng một số doanh nghiệp vẫn ngang nhiên đưa xe ra giữa sông để múc cát

Bất chấp lệnh cấm

Nhận được phản ánh của người dân về việc, Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương hoạt động khai thác cát làm ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng, vật nuôi, chúng tôi đã tìm đến tận mỏ cát của công ty này để ghi nhận thực tế. Trong thời gian này, tất cả các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Bình Định phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thế nhưng, hình ảnh chúng tôi bắt gặp là một chiếc xe múc đang hoạt động dưới lòng sông Lại Giang;  bên cạnh đó, là hàng loạt xe ben túc trực chờ vận chuyển cát đậu trên bờ Kè găn lũ khu dân cư Phú An, phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn). Dưới dòng sông là những ụ cát to đã được xe múc dồn lại chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Ông Võ Định Tường, người dân sinh sống khu phố Phú An, phường Hoài Hương cho biết: Trước đây, do người dân phản đối nên Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương không tiến hành lấy cát. Nhưng thời gian gần đây, do thi công con đường địa phương nên Công ty đến khai thác cát hoạt động từ 5 giờ sáng đến 5 giờ tối. 

Không chỉ có Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương, mà người dân địa phương cũng tham gia lấy cát. Việc lấy cát kéo dài làm ảnh hưởng sạt lở đến đất sản xuất của nhiều hộ trong xã. Mặc dù, diện tích đất gần bãi cát chưa giao quyền sử dụng cho các hộ,  nhưng nhiều năm nay, người dân vẫn mưu sinh canh tác trên khu vực đất này.

Ngoài Công ty Thành Hương, qua thực tế còn có Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Kim Thành cũng đang hoạt động khai thác cát trên sông Lại Giang. Ghi nhận của phóng viên tại Mỏ cát Kim Thành nằm trên sông Lại Giang, đoạn khu phố Vĩnh Phụng 2, phường Hoài Xuân (thị xã Hoài Nhơn), Công ty này vẫn thực hiện việc khai thác cát, hàng chục khối cát chất đầy ngay tại bãi giữa sông Lại Giang. Việc vận chuyển cát làm nước chảy lênh láng trên đường, ảnh hưởng tới người đi đường và các hộ dân sinh sống xung quanh.

Một người dân tại khu phố Vĩnh Phụng 2, phường Hoài Xuân phản ánh, hoạt động khai thác cát của Công ty Kim Thành, không những làm ảnh hưởng đến đường giao thông, cuộc sống hàng ngày của người dân trong mùa mưa lũ, mà còn gây ra sạt lở đất sản xuất và tạo ra những hố sâu, gây nguy hiểm.

Về vấn đề này, ông Hồ Ngọc Thành, Giám đốc Công ty Kim Thành, giải thích: “Mỏ cát của Công ty Kim Thành có giấy phép hoạt động khai thác cát; và sẽ hết hạn vào ngày 25/12/2020. Giữa tháng 9/2020, Công ty nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc quy định thời gian thực hiện hoạt động khai thác cát trong năm, nhằm đón lũ chính vụ. Nhưng vì tôi nghĩ, trong thời gian này đã hết mưa lũ rồi, công ty được phép khai thác lại, cuối năm nay, Công ty Kim Thành hết hạn khai thác cát, nên chúng tôi tranh thủ làm".

Chính quyền địa phương nói gì?

Công ty TNHH Thành Hương khai thác cát trên sông Lại Giang bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Bình Định
Công ty TNHH Thành Hương khai thác cát trên sông Lại Giang bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Bình Định

Trước thực tế hoạt động khai thác cát  của các doanh nghiệp, ông Hồ Hưởng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoài Nhơn cho biết: Phòng sẽ tiến hành kiểm tra lại hoạt động khai thác, vận chuyển cát; chấm dứt việc vận chuyển cát  đi trên bờ Kè ngăn lũ khu dân cư Phú An của Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương . Đối với Công ty Kim Thành sẽ đề xuất UNND thị xã có hướng xử lý nghiêm.

“UBND thị xã sẽ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, nhanh chóng kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt về hành vi khai thác cát trong mùa mưa lũ của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thị xã sẽ đề nghị UBND tỉnh rút giấy phép hoạt động khai thác cát đối với những doanh nghiệp vi phạm nhiều lần”.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn cho hay: Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương được UBND tỉnh cấp phép hoạt động trong vòng 5 năm,nhưng quan điểm của UBND thị xã Hoài Nhơn không đồng ý, vì địa phương rất lo ngại ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, thị xã cũng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ cấp phép cho Công ty hoạt động trong vòng 2 năm và chỉ được khai thác sâu xuống 1,5 mét. 

Được biết, trước tình hình các doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát không tuân thủ lệnh cấm, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương nhanh chóng kiểm tra, lập biên bản và đề xuất hình thưc xử lý đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!