Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bình Định: Dâng hoa kỷ niệm Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc

T.Nhân-N.Triều - 16:45, 16/05/2025

Nhân kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025), chiều 16/5, đã diễn ra Lễ dâng hoa tại Di tích quốc gia Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ ba từ trái qua); Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo Đào Ngọc Dung (thứ hai từ phải qua); cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ dâng hoa
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo Đào Ngọc Dung; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ dâng hoa

Dự Lễ dâng hoa có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo Đào Ngọc Dung; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Ban Liên lạc học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; các cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, quân và dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Giơnevơ lập lại hòa bình tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Theo Hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam tạm thời do quân đội Liên hiệp Pháp và chính quyền Sài Gòn quản lý; hai năm sau sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Lễ dâng hoa diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Lễ dâng hoa diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Hiệp định quy định việc tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực được thực hiện trong vòng 300 ngày kể từ ngày ký kết.

Riêng tại Trung Bộ, tỉnh Bình Định được chọn làm khu vực tập kết 300 ngày cho lực lượng vũ trang và chính trị thuộc Liên khu V, cảng Quy Nhơn là điểm tập kết của khu vực.

Việc tập kết 300 ngày ở Bình Định không chỉ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và cách mạng, mà còn là biểu tượng của lòng tin, ý chí đoàn kết, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước của quân và dân miền Nam nói chung, Bình Định nói riêng.

Khoảng thời gian ấy vô cùng quan trọng để cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu tranh mới, tiếp tục sự nghiệp cách mạng, giành độc lập, thống nhất đất nước.

Với những giá trị lịch sử sâu sắc đó, năm 2007, di tích Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng Di tích lịch sử, đồng thời xây dựng Đài kỷ niệm tập kết ra Bắc. Ngày 15/5/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với di tích Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc.