Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bình Định: Giám sát chặt chẽ tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác thủy sản

T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước

Sáng 6/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về triển khai các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Bình Định họp sơ kết công tác quý I/2025 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, toàn tỉnh Bình Định hiện có 5.926 tàu cá được đăng ký, trong đó có 1.896 tàu vùng bờ, 833 tàu vùng lộng và 3.197 tàu vùng khơi, thuộc nhóm địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất cả nước. 

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã thành lập các đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý các hạn chế trong công tác quản lý tàu cá; xử lý tàu cá hoạt động nghề cấm tại địa phương; ngăn chặn, xử lý tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định; tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối VMS; việc thực hiện thủ tục tàu cá xuất, nhập bến…

Ngoài ra, Bình Định cũng cử các đoàn công tác làm việc với các tỉnh phía Nam như Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang nhằm phối hợp quản lý các tàu cá hoạt động ngoài tỉnh. Chính quyền cũng tổ chức trực tiếp gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng để tuyên truyền, vận động, yêu cầu cam kết không vi phạm khai thác IUU (đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý), nhất là các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Hàng tuần, tỉnh tổng hợp danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp chỉ đạo theo dõi, kiểm tra và có các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại cuộc họp
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại cuộc họp

Các Ban Quản lý Cảng cá, Trạm Kiểm soát Biên phòng tổ chức kiểm tra chặt chẽ 100% tàu cá xuất/nhập bến, không cho tàu cá xuất bến khi không đủ điều kiện giấy tờ theo quy định, đặc biệt tàu cá từ 15m trở lên phải có giám sát hành trình (GSHT) và có tín hiệu trước khi làm thủ tục xuất bến. Chi cục Thủy sản tổ chức trực ban hệ thống Trạm bờ 24/24 để theo dõi, phát hiện và xử lý tàu cá vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển. Chi cục Thuỷ sản và Ban Quản lý các Cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định. 

Công tác triển khai ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài được chú trọng thực hiện, từ tháng 6/2024 đến nay không có tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU. Trong quý I/2025, đã xử phạt 31 trường hợp với số tiền 857,5 triệu đồng.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Định, cho biết, từ tháng 6/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Tuy nhiên, hiên nay vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khả năng xảy ra, nhất là các trường hợp một số tàu cá có chiều dài dưới 15 mét vượt ranh giới trên biển, hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình, gửi thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá khác vận chuyển.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh BÌnh Định phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh BÌnh Định phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu triển khai đợt “cao điểm” từ nay đến tháng 9/2025 về thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cảng cá, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU, không để công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến nhiệm vụ này. Hàng tuần, các địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Đối với tàu cá chưa đăng ký, hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác, các địa phương khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ngư dân hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép tàu cá theo quy định.

Đối với các tàu cá không đủ điều kiện đăng kiểm và tàu chưa hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp phép theo quy định, các địa phương lập danh sách quản lý, đưa về khu vực tập trung, niêm phong tàu cá, kiên quyết không cho xuất bến, có danh sách, hình ảnh chứng minh.

Bình Định là một trong những địa phương có đội tàu cá hùng hậu nhất cả nước
Bình Định là một trong những địa phương có đội tàu cá hùng hậu nhất cả nước

Đối với những tàu không có nhu cầu đăng ký, đăng kiểm, hay không đủ điều kiện hoạt động, tiến hành giải bản theo quy định và có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các chủ tàu nhằm đảm bảo sinh kế và thu nhập cho người dân.

Trường hợp tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết không cho ra khơi, đồng thời đề xuất hỗ trợ cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn/Trạm Biên phòng tuyệt đối không cho xuất bến đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU (thiếu giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình); kiểm soát 100% tàu cá ra, vào Trạm Kiểm soát Biên phòng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động tại các vùng biển bãi ngang trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý 100% tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ theo quy định, cấm đánh bắt có thời hạn đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời, làm việc với các công ty viễn thông xác định rõ nguyên nhân, không để lợi dụng lỗi kỹ thuật kết nối đường truyền để ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng, vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài...

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Lợi ích “kép” từ mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng

Quảng Trị: Lợi ích “kép” từ mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng

Sau một thời gian trồng thử nghiệm nấm linh chi đỏ dưới tán rừng và cho hiệu quả kinh tế cao, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ- UBND ngày 23/9/2024 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Thực hiện mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng keo lai và cà phê năm 2025”. Đến nay, mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng đang được nhân rộng ở các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Trị, góp phần giảm nghèo và mở ra cơ hội làm giàu cho người dân, trong đó chủ yếu là đồng bào Bru Vân Kiều.