Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tin vui cho nông dân Việt Nam khi Trung Quốc chính thức mở cửa xuất khẩu bưởi và chanh

Hoàng Minh - 3 giờ trước

Việc Việt Nam và Trung Quốc ký kết Nghị định thư về xuất khẩu bưởi và chanh không chỉ là bước tiến quan trọng trong hợp tác nông nghiệp song phương, mà còn mang đến “tin vui” lớn cho hàng trăm nghìn hộ nông dân trồng cây ăn quả trên cả nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và chanh xuất khẩu từ Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu việc hai loại trái cây thế mạnh của Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc - một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất thế giới.

Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp nông sản Việt Nam không chỉ gia tăng sản lượng xuất khẩu mà còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Việt Nam – Trung Quốc ký Nghị định thư, chính thức mở cửa xuất khẩu bưởi và chanh (Ảnh IT)
Việt Nam - Trung Quốc ký Nghị định thư, chính thức mở cửa xuất khẩu bưởi và chanh. (Ảnh IT)

Việt Nam hiện có khoảng 106.000 ha trồng bưởi cùng hàng chục nghìn ha trồng chanh, tập trung tại nhiều địa phương như Bến Tre, Vĩnh Long, Hòa Bình, Hà Tĩnh… Đây đều là những vùng có sản lượng lớn, nhưng lâu nay vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường nội địa hoặc xuất khẩu tiểu ngạch.

Việc ký Nghị định thư lần này mở ra cơ hội tiêu thụ ổn định, lâu dài cho người nông dân. Đặc biệt, các giống bưởi nổi tiếng như bưởi Da Xanh, bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch… được kỳ vọng sẽ có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Trung Quốc.

Không chỉ giúp tăng thu nhập, việc xuất khẩu chính ngạch còn giảm thiểu rủi ro về giá cả, tình trạng “được mùa mất giá” vốn tồn tại nhiều năm qua.

Theo quy định trong Nghị định thư, các vùng trồng và cơ sở đóng gói phải được đăng ký, cấp mã số và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Cụ thể: Áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP); kiểm soát dịch hại theo hướng quản lý tổng hợp (IPM); bao trái bưởi trước thu hoạch; giám sát chặt chẽ ruồi đục quả và sinh vật gây hại.

Bên cạnh đó, các cơ sở đóng gói phải đảm bảo điều kiện vệ sinh, phân loại kỹ lưỡng, loại bỏ sản phẩm không đạt chất lượng trước khi xuất khẩu.

Những yêu cầu này tuy khắt khe, nhưng lại chính là “đòn bẩy” để ngành Nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang sản xuất chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam (Ảnh IT)
Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. (Ảnh IT)

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch toàn ngành. Năm 2025, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt khoảng 5,5 tỷ USD.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 780 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Việc bổ sung thêm bưởi và chanh vào danh sách xuất khẩu chính ngạch nâng tổng số mặt hàng rau quả Việt Nam được phép vào Trung Quốc lên 16 loại.

Điều này không chỉ mở rộng cơ hội cho nông dân, mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn ngành nông nghiệp.

Các chuyên gia nhận định, Nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm sẽ giúp nông sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng chinh phục các thị trường khó tính hơn như EU, Mỹ, Nhật Bản.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tận dụng tốt cơ hội từ Nghị định thư.

Có thể nói, việc mở cửa thị trường Trung Quốc đối với bưởi và chanh là “cú hích” quan trọng, mang lại niềm tin và kỳ vọng lớn cho người nông dân.

Từ những vườn cây trĩu quả ở miền Tây đến các vùng đồi trung du, miền núi phía Bắc, người nông dân đang đứng trước cơ hội nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất và vươn ra thị trường quốc tế.

Tin vui này không chỉ khẳng định nỗ lực của ngành Nông nghiệp, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới - nơi nông sản Việt Nam từng bước chinh phục những thị trường lớn bằng chất lượng và uy tín.

Tin cùng chuyên mục
Khoai mán ruột vàng giúp người dân thôn Nghèo có cơ hội làm giàu

Khoai mán ruột vàng giúp người dân thôn Nghèo có cơ hội làm giàu

Từng là thôn vùng sâu biệt lập, đời sống người dân chủ yếu tự cung tự cấp, thu nhập thấp, nhưng chỉ sau vài năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào ở thôn Nghèo, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có bước chuyển mình rõ nét. Trong đó, cây khoai mán ruột vàng đang trở thành cây chủ lực giúp người dân thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.
Đọc nhiều