Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Bình Định: Kiểm tra, làm rõ những nội dung liên quan đến phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển

Tiếng Dân - 22:32, 06/11/2023

Chiều 6/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí nhằm báo cáo công tác thông tin tuyên truyền, công tác quản lý báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và phản hồi những phản ánh của báo chí trong tháng 10/2023.

Nhà hàng nổi Sơn Tùng vẫn án binh bất động tại khu vực cuối sông Hà Thanh, phường Đống Đa, Tp. Quy Nhơn
Nhà hàng nổi Sơn Tùng vẫn án binh bất động tại khu vực cuối sông Hà Thanh, phường Đống Đa, Tp. Quy Nhơn

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, trong tháng 10, các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời, đậm nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những bài viết tuyên truyền mặt tích cực, còn có nhiều bài viết phản ánh về những bất cập, những vấn đề được dư luận quan tâm.

Trong đó, Báo Dân tộc và Phát triển có 2 bài viết phản ánh: 

Bài 1 - Tây Sơn (Bình Định): Doanh nghiệp khai thác cát phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh, chặn đường cản trở phóng viên tác nghiệp, đăng ngày 17/10. 

Nội dung bài báo nêu: Nhằm hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông và bảo đảm công tác phòng chống lụt bão, ngày 4/9/2020, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 5958 về việc tạm ngừng mọi hoạt động khai thác cát sau ngày 30/9 hằng năm và phải hoàn thành việc thanh thải dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông để chuẩn bị cho mùa mưa lũ. Thế nhưng, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Lan Anh (Công ty Lan Anh), trụ sở tại phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định), đang khai thác cát tại địa bàn thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn không tuân theo quy định này, không thanh thải dòng chảy, vẫn để đường công vụ dưới sông.

Tại thời điểm phóng viên ghi hình (ngày 11.10), đường công vụ vận chuyển cát của Công ty Lan Anh vẫn còn nằm dưới sông
Tại thời điểm phóng viên ghi hình (ngày 11/10), đường công vụ vận chuyển cát của Công ty Lan Anh vẫn còn nằm dưới sông

Bài 2 - Các nhà hàng nổi ngang nhiên hoạt động không phép ở Tp. Quy Nhơn (Bình Định): Chủ kinh doanh xem thường pháp luật hay chính quyền thiếu kiên quyết?, đăng ngày 20/10. 

Nội dung nêu: Thời gian gần đây, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc các nhà hàng nổi không phép vẫn vô tư hoạt động tại lưu vực cửa sông Hà Thanh, thuộc các phường Nhơn Bình, Đống Đa (Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã nhiều lần tiến hành kiểm tra và khẳng định, các nhà hàng này đều hoạt động không phép, đã có báo cáo yêu cầu buộc tháo dỡ trước 25/8/2023. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 45 ngày, các nhà hàng nổi này vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động như thách thức dư luận và pháp luật.

Đối với bài viết: Tây Sơn (Bình Định): Doanh nghiệp khai thác cát phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh, chặn đường cản trở phóng viên tác nghiệp; Thường trực tỉnh uỷ Bình Định đã có văn bản chỉ đạo giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Định xem xét, chỉ đạo giải quyết nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh, hạn báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/11.

Đối với bài viết: Các nhà hàng nổi ngang nhiên hoạt động không phép ở Tp. Quy Nhơn (Bình Định): Chủ kinh doanh xem thường pháp luật hay chính quyền thiếu kiên quyết?, Trước đó báo Dân tộc và Phát triển có 4 bài viết phản ánh về một số nhà hàng nổi như: Ngọc Châu, Bè Sông, Sơn Tùng ngang nhiên hoạt động không phép trên địa bàn phường Nhơn Bình, Đống Đa, gây ảnh hưởng môi trường và cản trở dòng chảy thoát lũ.

Công Ty Lan Anh cho xe múc chặn xe phóng viên
Công ty Lan Anh cho xe múc chặn xe phóng viên

Ngày 11/8, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đã có Công văn 673 -CV/TU, nội dung: “Giao Thành ủy Quy Nhơn xem xét, chỉ đạo giải quyết nội dung báo chí đã phản ánh, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp trước ngày 14/9/2023”.

Tuy nhiên, đến ngày 11/10, UBND Tp. Quy Nhơn mới có báo cáo số 460/BC-UBND gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định. Theo nội dung báo cáo này thì các nhà hàng nổi trên đều hoạt động không phép, không có hồ sơ thuê đất và ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Tp. Quy Nhơn, các phường Nhơn Bình, Đống Đa cũng đã nhiều lần kiểm tra các nhà hàng trên và yêu cầu dừng hoạt động và tự nguyện di dời trước ngày 25/8. Tuy nhiên, đến nay các nhà hàng này vẫn án binh, bất động.

Về nội dung này, Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định tiếp tục có công văn yêu cầu làm rõ một số nội dung của báo cáo số 460/BC-UBND ngày 11/10 của UBND Tp.Quy Nhơn về việc kiểm tra, xử lý nhà hàng nổi thuộc khu vực cuối sông Hà Thanh, hạn báo cáo trước ngày 24/11/2023.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười mới “cơ bản” trả lại hiện trạng ban đầu

Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười mới “cơ bản” trả lại hiện trạng ban đầu

Từ tháng 5/2024 đến nay, Báo Dân tộc và Phát triển đã bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin và có đến 11 tin, bài phản ánh về những vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại khu vực giáp ranh giữa địa giới hành chính xã Đăk Pxi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thường gọi khu vực Cây đa cười), đến nay, đất ở khu vực Cây đa cười mới “cơ bản” được trả lại hiện trạng ban đầu. Điều đáng nói là khi phóng viên làm việc với lãnh đạo UBND xã Đăk Pxi thì bị từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng UBND huyện Đăk Hà đã có văn bản chỉ đạo “Mật”, mọi thông tin giờ đều qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp.