Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Binh đoàn 15 góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt - Lào

Hoàng Ngọc Thành - 10:00, 18/11/2021

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng dân cư - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn thực hiện nhiệm vụ “C” tại nước bạn Lào. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn.

Binh đoàn 15 ký kết chương trình hợp tác với Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển chính trị cơ sở 3 trọng điểm tỉnh Xay-sổm-bun (Bộ Quốc phòng Lào)
Binh đoàn 15 ký kết chương trình hợp tác với Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển chính trị cơ sở 3 trọng điểm tỉnh Xay-sổm-bun (Bộ Quốc phòng Lào)

Dấn ấn của Binh đoàn 15 trên đất nước Lào

Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại của Binh đoàn 15 được triển khai toàn diện, đồng bộ từ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đến các cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động để lại dấu ấn đậm nét trên đất nước bạn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Nổi bật như hoạt động kết nghĩa giữa Binh đoàn với Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển chính trị cơ sở 3 trọng điểm tỉnh Xay-sổm-bun (Bộ Quốc phòng Lào). Qua đó, Binh đoàn 15 đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ với bạn những kinh nghiệm hay của mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chủ trương, biện pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Cán bộ của Binh đoàn 15 đã  phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển chính trị 3 trọng điểm tỉnh Xay Sổm Bun tiến hành khảo sát, xây dựng các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh, xây dựng công trình hạ tầng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đơn vị cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp nhân dân Lào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão lũ và “bão Covid -19”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.600 lượt người dân...

Hiện nay, hệ thống chính trị cơ sở của 3 trọng điểm tỉnh Xay-sổm-bun từng bước được củng cố vững mạnh, kinh tế-xã hội và cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Bà con các bộ tộc Lào tích cực trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đánh giá về vấn đề này, Trung tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển chính trị cơ sở 3 trọng điểm tỉnh Xay-sổm-bun khẳng định: Những kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh của Binh đoàn 15 rất quý đối với chính quyền và quân đội Lào. Thành công bước đầu tại 3 trọng điểm tỉnh Xay Sổm Bun có được một phần nhờ vận dụng kinh nghiệm, cách làm và sự hỗ trợ của Binh đoàn 15. Kết quả này góp phần minh chứng cho tình hữu nghị Việt-Lào anh em “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tô thắm thêm truyền thống hữu nghị

Từ năm 2018 đến nay, Binh đoàn đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo 3 trọng điểm tỉnh Xay - Sổm - Bun, cử nhiều đoàn cán bộ cấp cao qua lại hội đàm, trao đổi kinh nghiệm. Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện đã mang lại nhiều kết quả và ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn.

Hai bên đã và đang tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thống nhất trong các văn bản đã ký kết. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công ty Hợp tác - Kinh tế 385 (Đoàn KT-QP 385) triển khai thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc Dự án xây dựng Cụm bản Văng- Tắt, giúp nhân dân các bộ tộc Lào ở 9 bản, huyện Xản Xay, tỉnh Atapư định canh, định cư ổn định.

Cán bộ Đoàn KTQP 385 đến thăm, tặng quà, hỗ trợ thức ăn cho bà con nước bạn Lào trong vùng lũ.
Cán bộ Đoàn KTQP 385 đến thăm, tặng quà, hỗ trợ thức ăn cho bà con nước bạn Lào trong vùng lũ.

Bên cạnh đó đơn vị thực hiện Dự án trồng 2.000ha cao su tại huyện Samakhixay, Xay Xệt Thả, Phu Vông tại tỉnh Atatpư, tạo việc làm cho 800 hộ gia đình có thu nhập ổn định. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị trích quỹ phúc lợi thăm, tặng quà chúc tết cổ truyền (Bunpimay): 48 suất quà, trị giá 140.000.000 đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí điều trị tại chỗ cho 803 lượt người Lào, phun thuốc vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19 ở 19 bản.

Nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi có thu nhập trên 70 triệu kíp/năm (tương đương trên 150 triệu VNĐ) như hộ gia đình E Bay, Thao Sủm Đội 1; gia đình Xay Pon Đội 2, gia đình Thảo Lêng, Loong May Đội 5... Nhiều hộ mua sắm được ty vi, phương tiện xe máy, ô tô... phục vụ đời sống, sinh hoạt.

Ông Lết Xay Nhạ Phon, Chủ tịch tỉnh Atatpư nhấn mạnh: Bà con các bộ tộc Lào ở Cụm bản Văng-tắt có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp, tiếp sức rất lớn của Bộ đội Cụ Hồ thuộc Binh đoàn 15. 

Tin cùng chuyên mục
“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

Việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ, phát triển rừng. Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ngày 22/8/2024 đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND (NQ14) về mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, ban hành mức cấp kinh phí khoán bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh đối với các loại rừng với mức hỗ trợ đều tăng so với trước đây.