Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Bình yên trên bản làng biên giới

Thanh Thuận - 07:53, 05/09/2024

Với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu tập quán của dân tộc Mông, ông Sộng Páo Nênh, Người có uy tín bản Nà Kham, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có nhiều đóng góp trong các mặt công tác tuyên truyền, vận động. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng, ông Nênh đã và đang góp phần xây dựng bản làng biên giới bình yên, phát triển.

Một góc xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quốc Định
Một góc xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quốc Định

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Sộng Páo Nênh cho biết, những năm 90 trở về trước, xã Mường Cai nằm khuất sâu giữa đồi núi trập trùng và những cánh rừng nguyên sinh dọc biên giới Việt - Lào. Thời đó, cây thuốc phiện là một trong những cây trồng chính của đồng bào dân tộc Mông ở đây. Cây thuốc phiện trồng khắp nơi, trên nương, dưới ruộng và quanh vườn nhà.

Cũng vì trồng nhiều cây thuốc phiện nên rất nhiều gia đình ở Mường Cai có người nghiện ma túy. Làn khói thuốc phiện đã làm tiêu tan bao ngô, lúa, trâu, bò, lợn, gà của các gia đình, khiến nhiều vợ chồng tan vỡ, sức khỏe lao động giảm sút, thiếu đói triền miên; an ninh trật tự trong xã trở nên phức tạp.

Giúp đồng bào mình thoát nghèo, vươn lên làm giàu cũng là giúp cho quê hương mình ngày càng phát triển. Thấy cuộc sống của người dân trong xã thay đổi, tôi vui lắm. Mong sao bà con luôn cố gắng, chăm chỉ làm ăn và có ý thức cảnh giác trước sự lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu để góp phần làm cho vùng biên giới luôn bình yên và ngày càng phát triển”.

Ông Sộng Páo Nênh

Nhận thấy những tác hại khôn lường của ma túy, ông Nênh đã cùng với lãnh đạo xã trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền về tác hại của việc trồng cây thuốc phiện, động viên gia đình đưa người nghiện đi cai nghiện tại cộng đồng. Ban đầu, nhiều người tỏ thái độ bất hợp tác và chống đối, nhưng thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông đã kiên trì vận động, tuyên truyền. Dần dần, đồng bào đã nghe, làm theo, xóa bỏ cây thuốc phiện và thay thế các loại cây trồng khác.

Sự quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Cai và ông Nênh đã góp phần quan trọng trong việc phá nhổ cây thuốc phiện, từ đó xua đi cái đói, cái nghèo. Những nương thuốc phiện xưa đã được thay bằng màu xanh của rừng phòng hộ, của những nương chè và những vườn cây ăn quả. Cuộc sống của bà con vùng cao đang dần đổi thay, no ấm hơn.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ cây thuốc phiện, ông Nênh còn đến từng hộ gia đình trong bản để tuyên truyền pháp luật, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu và vận động những người lầm đường lạc lối quay trở về. Khi những người lầm đường lạc lối trở về địa phương, ông Nênh đã tích cực cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên đến động viên, giúp đỡ, hướng dẫn họ làm ăn kinh tế.

Ông Sộng Páo Nênh (thứ 2 trái sang) phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Ảnh: Minh Phong
Ông Sộng Páo Nênh (thứ 2 trái sang) phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Ảnh: Minh Phong

Cùng với đó, ông Nênh còn vận động bà con trong bản tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống. Ông hướng dẫn bà con cách trồng lúa kết hợp nuôi cá, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Từ đó, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Ông Sộng Páo Nênh cho biết: Giúp đồng bào mình thoát nghèo, vươn lên làm giàu cũng là giúp cho quê hương mình ngày càng phát triển. Thấy cuộc sống của người dân trong xã thay đổi, tôi vui lắm. Mong sao bà con luôn cố gắng, chăm chỉ làm ăn và có ý thức cảnh giác trước sự lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu để góp phần làm cho vùng biên giới luôn bình yên và ngày càng phát triển.

Chia sẻ về những đóng góp của ông Sộng Páo Nênh, ông Lò Văn Phấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Cai cho biết: “Là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông Sộng Páo Nênh luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc của bản, của xã. Ông cũng là người tiêu biểu tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chung tay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần để biên giới luôn bình yên”.

Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...