Ông Díu là người tiên phong đưa cây nấm sò vào trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ở thôn Tòng MònXã Cốc San, tỉnh Lào Cai hiện có 18 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong phát triển kinh tế - xã hội, họ gương mẫu đi đầu trong sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa…
Trước đây, các hủ tục trong việc cưới, việc tang như: Người chết để nhiều ngày trong nhà, khi an táng thì đất nhà nào nhà ấy chôn, không đưa đi chôn cất ở nghĩa trang, tổ chức cúng bái tốn kém; trong việc cưới xin thì tổ chức ăn uống nhiều ngày, thách cưới cao… đã tồn tại bao năm ở thôn Tòng Mòn, xã Cốc San. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có khi mắc công, mắc nợ cũng chỉ vì những hủ tục này.
Với vai trò là Trưởng thôn, Người có uy tín, ông Hoàng Văn Díu luôn đau đáu trong suy nghĩ phải làm sao xóa bỏ các hủ tục để đời sống bà con đỡ khổ, hướng tới xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Ông Díu kể, những ngày đầu đi tuyên truyền, vận động bà con ông gặp không ít khó khăn; nhiều hộ còn phản đối vì cho rằng đây là phong tục từ cha ông để lại nếu bỏ đi sợ bị phạt…

Mấy đứa con nhà tôi lúc cưới hỏi cũng tổ chức gọn nhẹ, không thách cưới; rồi trong họ hàng có người mất tôi cũng thống nhất là làm đơn giản không để quá 48 tiếng trong nhà; đưa đi chôn ở nghĩa trang theo quy định để bảo đảm vệ sinh. Thấy gia đình tôi làm mà không có vấn đề gì, lại ít tốn kém nên dần dần bà con trong thôn cũng nghe và làm theo…”
Người có uy tín Hoàng Văn Díu
“Tôi suy nghĩ muốn bà con tin và làm theo thì mình phải tiên phong làm trước; nhưng cũng gặp không ít sự phản đối từ chính anh em họ hàng. Tuy nhiên, tôi vẫn cương quyết làm vì mình được bà con, xã tin tưởng giao nhiệm vụ mình không gương mẫu thì nói được ai. Vậy nên, mấy đứa con nhà tôi lúc cưới hỏi cũng tổ chức gọn nhẹ, không thách cưới; rồi trong họ hàng có người mất tôi cũng thống nhất là làm đơn giản không để quá 48 tiếng trong nhà; đưa đi chôn ở nghĩa trang theo quy định để bảo đảm vệ sinh. Thấy gia đình tôi làm mà không có vấn đề gì, lại ít tốn kém nên dần dần bà con trong thôn cũng nghe và làm theo. Bây giờ thì khác nhiều lắm rồi, các gia đình trong thôn đều tổ chức việc cưới, việc tang theo nếp sống mới”, ông Díu nhớ lại.
Không chỉ hăng hái, nhiệt tình trong công việc xã hội, gia đình ông Díu cũng là một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện nay với trên 2.000 m2 nhà xưởng trồng nấm sò, mỗi năm gia đình ông xuất bán trên 5 tấn nấm thành phẩm, trừ chi phí cũng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Bà con trong thôn ai có nhu cầu phát triển trồng nấm ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống, giới thiệu đầu mối thu mua…
“Hiện nay, gia đình tôi cũng đang duy trì một xưởng mộc nhỏ để đóng đồ dùng cho bà con Nhân dân trong thôn, mỗi năm xưởng mộc cũng cho thu nhập gần 100 triệu đồng; tính ra cả xưởng mộc và sản xuất nấm cũng giải quyết công ăn việc làm cho gần 10 lao động là người địa phương với mức lương dao động từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mình là Trưởng thôn, Người có uy tín được bà con tín nhiệm bầu lên, mình mà nghèo, đói khổ thì làm gương cho bà con sao được. Nhiệm vụ càng nhiều thì trách nhiệm phải càng cao mới hoàn thành được”, ông Díu chia sẻ.
Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Díu giải quyết cho hàng chục lao động địa phương với mức lương ổn địnhThôn Tòng Mòn hiện có 172 hộ, trong đó đồng bào dân tộc Giáy, Dao chiếm trên 50%. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân trong thôn thấp so với mặt bằng chung của xã thì đến nay thôn đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/người/năm… Nhiều mô hình chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã xuất hiện như chăn nuôi cá, gà thả vườn…
“Trong những năm qua, ông Hoàng Văn Díu là một trong những điển hình tiêu biểu trong đội ngũ Người có uy tín, Trưởng thôn bản của xã Cốc San. Với sự tận tâm, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ông Díu đã đưa Tòng Mòn trở thành thôn kiểu mẫu của xã. Đặc biệt, trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, đội ngũ Người có uy tín của xã; trong đó có cá nhân ông Díu đã và đang phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước", bà Trương Thị Vân Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cốc San cho biết thêm.
Cùng với các xã, phường trong tỉnh; Cốc San đã và đang quyết tâm phát triển với các mục tiêu và quyết sách đột phá. Trong quá trình phát triển đó, vai trò của đội ngũ Người có uy tín như ông Díu luôn hiện hữu; họ thực sự trở thành “cầu nối” giữa ý Đảng với lòng Dân, đưa địa phương ngày càng phát triển, khởi sắc.