Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Minh Thu - 18:20, 16/04/2024

Ngày 15/4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Ông Lê Văn Chiến (thứ sáu, từ trái qua) trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông cho ông Bùi Ngọc Sơn (thứ năm, từ phải qua). (Ảnh: Báo Đắk Nông).
Ông Lê Văn Chiến (thứ sáu, từ trái qua) trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông cho ông Bùi Ngọc Sơn (thứ năm, từ phải qua). (Ảnh: Báo Đắk Nông).

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đối với ông Bùi Ngọc Sơn. Thời nhiệm bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/4/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến ghi nhận những đóng góp của ông Bùi Ngọc Sơn trong thời gian qua và khẳng định, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, ông Sơn luôn phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông bày tỏ mong muốn, trên cương vị công tác mới, ông Bùi Ngọc Sơn tiếp tục phát huy năng lực, vai trò trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban Dân tộc, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày một phát triển.

Ông Bùi Ngọc Sơn sinh năm 1979, quê quán huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ông có bằng Thạc sỹ Quản lý công; lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, ông Sơn từng trải qua các chức vụ, như Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Nông; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.



Tin cùng chuyên mục
Vang vọng tinh thần “Cứu nước là cứu đạo” trong lịch sử Tây Nam Bộ

Vang vọng tinh thần “Cứu nước là cứu đạo” trong lịch sử Tây Nam Bộ

80 năm trước, nêu cao khẩu hiệu “Cứu nước là cứu đạo” của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc, chức việc đã vùng lên tiêu diệt hàng trăm tên địch tại trận Giồng Bốm. Đây là một trong những trận đánh quy mô nhất, quyết liệt nhất tại khu vực miền Tây Nam Bộ khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng nước ta.
Đọc nhiều