Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn, xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng khiến bé 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh

Minh Thu - 3 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh khiến một bệnh nhi tử vong.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. (Ảnh: Nam An)
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. (Ảnh: Nam An)

Trước đó, ngày 17/8, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng” tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Về việc này, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, đây là tai biến y khoa theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Vì vậy, đề nghị bệnh viện thực hiện theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kết luận về việc xác định người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).

Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị, Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện liên hệ, tổ chức gặp gỡ động viên chia sẻ đối với gia đình người bệnh, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh cũng như người hành nghề và bệnh viện.

Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu, khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra tai biến gây tử vong; Đặc biệt trong chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị khí dung adrenalin cho trẻ em theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 7/8/2015.

Chỉ định một đầu mối phát ngôn của Sở Y tế, thống nhất với Bệnh viện đa khoa Tây Ninh để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho cơ quan báo chí, truyền thông (nếu được yêu cầu) và sớm thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn. Yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, củng cố, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về hoạt động cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa.

Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ, bé B. có tiền sử sinh thiếu tháng, thể trạng yếu và chưa tiêm các vắc xin phòng ngừa được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh vào tối 9/8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói và được chuyển vào khoa nhi để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loại chức năng ruột, da nổi ban, bú kém và được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt.

Khoảng 10h ngày 12/8, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp nên được chuyển đến khoa nhiễm tiếp tục theo dõi, điều trị. Khoa nhi và khoa hồi sức tích cực chống độc - ICU đã hội chẩn để điều trị cho bệnh nhân.

Theo lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ đã chỉ định sử dụng adrenalin cho bệnh nhân. Thuốc này thường thực hiện qua hai cách là phun khí dung và tiêm. Bác sĩ chỉ định sử dụng bằng cách phun khí dung, tuy nhiên nhân viên điều dưỡng lại sử dụng cách tiêm, không đúng chỉ định của bác sĩ.

Đến khoảng 9h ngày 13/8, bệnh nhi có dấu hiệu lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, thở qua nội khí quản, phổi giãn nỡ hai bên và suy hô hấp nặng… Do đó, bệnh viện đã quyết định chuyển bé B. lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bé B. tiếp tục suy hô hấp nặng và ngưng tim. Đến bệnh viện tuyến trên tại TP. Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã tích cực sử dụng các biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Bệnh viện tuyến trên xác định bệnh nhân qua đời vào lúc 16h ngày 13/8.

Ngày 17/8, ông Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, cho biết, bác sĩ chỉ định sử dụng adrenalin bằng hình thức phun khí dung nhưng điều dưỡng đã tiêm cho bé 13 tháng tuổi, sau đó bệnh nhi chuyển biến xấu rồi tử vong.

Theo ông Tâm, về sai sót của hai nhân viên điều dưỡng, bệnh viện sẽ tiến hành lập hội đồng kỷ luật, xem xét hình thức kỷ luật và tạo điều kiện để 2 nhân viên này có buổi xin lỗi trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Trước mắt, hai điều dưỡng này sẽ chuyển sang công tác bộ phận khác, không tiếp tục chăm sóc, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Trước sự việc trên, đại diện bệnh viện đã đến thăm viếng gia đình bệnh nhi, giải thích rõ chi tiết quá trình điều trị và xin lỗi về sự sơ suất của 2 nhân viên điều dưỡng.

Tin cùng chuyên mục
Mổ lấy thai chủ động: Cái giá của “ngày đẹp” có thể là sinh mạng

Mổ lấy thai chủ động: Cái giá của “ngày đẹp” có thể là sinh mạng

Một ngày “đẹp” trên tờ lịch, theo quan niệm của nhiều gia đình, được tin rằng sẽ đem lại vận may, bình an và tương lai thuận lợi cho đứa trẻ. Nhưng đôi khi, cái “đẹp” của mổ lấy thai chủ động chỉ là vẻ ngoài, còn ẩn sau có thể là một bi kịch.