Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“Bóng thối” - Hiểm hoạ từ trò giải trí quái dị mới của giới trẻ

Minh Nhật - 06:57, 05/04/2024

Sự thiếu hiểu biết, sự hiếu kỳ muốn thể hiện bản thân đã khiến một bộ phận giới trẻ sử dụng "bóng thối", là loại đồ chơi được đựng trong túi ni lông, dùng tay, chân tác động mạnh sẽ phồng lên gây nổ, bay ra loại khí có mùi hăng rất khó chịu. Đây là những đồ chơi nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trường THCS Lộc Hòa nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc khí từ ""bóng thối"
Trường THCS Lộc Hòa nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc khí từ "bóng thối"

Liên quan đến vụ 19 học sinh ở Vĩnh Long nhập viện do ngộ độc khí từ 'bóng thối', hiện có 13 em đi học lại, 6 em sức khỏe đã ổn định.

Ngày 4/4, ông Trần Minh Đức, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo H.Long Hồ (Vĩnh Long), cho biết liên quan đến vụ 19 học sinh ở Trường THCS Lộc Hoà (xã Lộc Hòa, H.Long Hồ) nhập viện nghi ngộ độc khí từ "bóng thối", đã có 13 em học sinh đi học lại, 6 em còn lại sức khỏe ổn định.

Qua xác minh ban đầu, một học sinh nữ của Trường THCS Lộc Hòa đã đặt mua "bóng thối" thông qua internet. Đến giờ ra chơi, nữ sinh nhận hàng và cùng các bạn sử dụng dẫn đến sự việc trên. Sau đó, có 19 học sinh của trường có biểu hiện ngộ độc, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. 

Theo BS-CK2 Trần Chí Công, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, trong 19 học sinh nhập viện, có 13 em biểu hiện mức độ nhẹ, sức khỏe ổn định và đã đi học bình thường. Có 6 em biểu hiện khó thở cần thở oxy cấp cứu, sau 6 giờ điều trị, sức khỏe ổn định, đã ngưng oxy.

""Bóng thối" vật nghi gây ra vụ ngộ độc khí cho học sinh
"Bóng thối" vật nghi gây ra vụ ngộ độc khí cho học sinh

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc khí từ "bóng thối". Sáng 4/4, ngành y tế và công an địa phương cũng đã đến trường thực hiện công tác tuyên truyền tại trường và các trường học khác. Nghiêm cấm học sinh mua và sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 20/3, một số học sinh Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) mua "bóng thối" ở cổng trường đưa vào lớp chơi. Sau đó, có 29 học sinh của trường có biểu hiện bị ngộ độc, như nôn ói, nhức đầu, chóng mặt... nhà trường đã đưa các em đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân sau đó được xác định do các học sinh hít phải khí độc bên trong "bóng thối".

Điều đáng lo ngại, là không quá khó để tìm ra loại đồ chơi này. Hầu hết các cửa hàng bán đồ chơi ở dọc hai bên đường Trần Bình, P.2, Q.6, TP.HCN bóng thối được bày bán từng đống, xen kẽ với nhiều mặt hàng khác. Hình thức bên ngoài của bóng thối trông bình thường như gói bánh kẹo. Điểm khác, bên ngoài bao bì in hình ảnh rất “sống động” với cái quần bị rách, cậu bé chổng mông… đi kèm với từ “bom”.

Hai loại bom thối có tên Fart Bag và Fart Bomb được bày bán rộng rãi trên thị trường hiện nay. Trên nhãn mác, loại bóng thối này do Trung Quốc, Đài Loan sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, cũng có khuyến cáo, trẻ em dưới 6 tuổi không được sử dụng.

Ngành chức năng tạm giữ số “bóng thối” để xử lý theo quy định - Ảnh: Công an Trà Vinh
Ngành chức năng tạm giữ số “bóng thối” để xử lý theo quy định - Ảnh: Công an Trà Vinh

Giá bán lẻ 1.000 đồng/cái, giá sỉ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/hộp 100 cái. Chủ các sạp hàng ở đây cho biết, giá bom thối đã giảm, khi mới ra giá bán sỉ lên đến 160.000 đồng/hộp 100 cái. Một ngày, một sạp có thể bán ra cả ngàn cái.

Được biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại “bóng thối” đồ chơi như: bom nở hình ông già Noel, bom nở hình cây thông, bom kim tuyến, bom trái tim, bom bong bóng, bom thơm… nhưng trong đó bán chạy nhất vẫn là… bom thối.

Khi được hỏi về tác hại, sự phản cảm mặt hàng này mang đến cho những người xung quanh, những người bán hàng cho rằng, bom thối được gói trong bao bì cẩn thận, chỉ khi có tác động mạnh mới có mùi nên không bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, thấy học sinh mua nhiều, không có nghiêm cấm gì nên cứ mua về bán.

Cũng đã được các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, tịch thu được một số ít sản phẩm này. Nhưng do đây không phải là loại đồ chơi bị liệt vào danh sách đồ chơi bạo lực, sản phẩm này có giá trị thấp nên hình thức xử phạt chỉ dừng lại ở mức tịch thu hàng, xử phạt hành chính.

Mức độ ảnh hưởng của bom thối, hay "bóng thối" đến môi trường học tập, đạo đức và cả sức khoẻ của học sinh đã thấy rõ. Nhà trường cần có những biện pháp xử lý nghiêm với những học sinh tinh nghịch, lạm dụng trò chơi này. Và hơn hết, các cơ quan quản lý cũng cần tích cực hơn trong việc kiểm tra, xử lý để hạn chế việc lan tỏa trò chơi nguy hại này trong trẻ em.

Tin cùng chuyên mục