Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bước tiến mới của ngành Y tế Lào Cai trong điều trị vô sinh, hiếm muộn

Trọng Bảo - 21:50, 07/01/2026

Chiều 07/01, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai đã mổ đẻ thành công, đón em bé đầu tiên ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF được thực hiện tại bệnh viện.

Chị Thư hạnh phúc bên bé trai mới chào đời (ảnh Trọng Bảo)
Chị Thư hạnh phúc bên bé trai mới chào đời. (Ảnh: Trọng Bảo)

Cụ thể, vợ chồng chị Lý Thị Thư trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai kết hôn từ năm 2023. Sau hơn 1 năm không thể có thai tự nhiên, anh chị đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai và may mắn có thai ngay sau lần chuyển phôi đầu tiên. Bé trai chào đời mạnh khỏe vào 16h40 phút chiều 07/01/2026, nặng 3 kg.

Sự kiện không chỉ đánh dấu việc làm chủ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF của Bệnh viện Sản nhi Lào Cai, mà còn khẳng định bước phát triển vược bậc của chuyên ngành Y tế Lào Cai trong việc triển khai các kỹ thuật điều trị vô sinh, hiếm muộn. Qua đó, mang lại hy vọng và niềm hạnh phúc lớn lao cho những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn trên hành trình “tìm con”.

Được biết, trước đó Bệnh viện Sản nhi Lào Cai đã nhận được sự hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - một trong những bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực vô sinh, hiếm muộn. Sau khi được Bộ Y tế thẩm định và công nhận Bệnh viện Sản nhi Lào Cai được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Tính đến hết năm 2025, Bệnh viện Sản nhi Lào Cai đã chuyển phôi IVF cho 62 trường hợp, trong đó 38 ca chuyển phôi đã có thai (đạt 61,2%). 

Tin cùng chuyên mục
Thuốc lá ngốn hơn 2% GDP mỗi năm: Cần “lá chắn” pháp lý đủ mạnh để bảo vệ thế hệ trẻ

Thuốc lá ngốn hơn 2% GDP mỗi năm: Cần “lá chắn” pháp lý đủ mạnh để bảo vệ thế hệ trẻ

Sau 13 năm thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, song những thách thức mới, đặc biệt là sự bùng phát của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra đã vượt quá 2% GDP mỗi năm nếu tính cả tổn thất môi trường, trở thành vấn đề không chỉ của ngành y tế mà của toàn bộ nền kinh tế.