Biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau là địa điểm thu hút đông du khách khi đến với Cà Mau.Cụ thể, tính từ ngày 30/8 đến trưa ngày 2/9, đã có 120.730 lượt khách đến với Cà Mau, tăng 19,64% so với cùng kỳ 2024; tổng thu trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh là 126 tỷ đồng, tăng 18,76% so với cùng kỳ năm 2024 (106,1 tỷ đồng).
Khách đến các khu, điểm tham quan du lịch nhiều nhất là tại khu du lịch Mũi Cà Mau, khu Quán âm Phật đài, nhà thờ Tắc Sậy, các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi, khu du lịch Hòn Đá Bạc, Quảng trường Hùng Vương…
Bà Dư Trúc Loan, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, các điểm cung cấp dịch vụ văn hóa, thể thao và nhất là du lịch đã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ khách, bán đúng giá niêm yết, sản phẩm đa dạng, chất lượng… tạo sự an tâm đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại các khu, điểm, ngày hội, hội chợ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
"Tại các điểm tham quan, du lịch, vui chơi giải trí thực hiện tốt việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa có phản ánh về vấn đề phục vụ hay tình trạng chèo kéo khách qua đường dây nóng", bà Loan thông tin.
Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ tham quan du lịch, mua sắm, trải nghiệm. Dịch vụ vận chuyển được quan tâm tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng.
Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ giữa thiên nhiên trù phú và văn hóa bản địa đặc sắc đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, ấn tượng trong bản đồ du lịch của quốc gia. Vừa qua, tỉnh Cà Mau mới được hợp nhất từ Bạc Liêu và Cà Mau (cũ) mở ra không gian phát triển mới, các tiềm năng và lợi thế ngày càng được phát huy và nhân đôi hiệu quả, trong đó có lĩnh vực du lịch của tỉnh.
Được biết trong năm 2025, ngành du lịch Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu đạt 8,4 triệu lượt khách và tổng doanh thu trên 8.585 tỷ đồng.