Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Cả nước phủ xanh khoảng 285.000 ha rừng trồng, xuất khẩu gỗ và lâm sản vượt 18 tỷ USD trong năm 2025

Hoàng Quý - 17:00, 06/01/2026

Năm 2025 ghi dấu ấn quan trọng của ngành Lâm nghiệp Việt Nam khi cả nước tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật trong trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng. Diện tích rừng trồng mới tăng cao, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định, trong khi xuất khẩu gỗ và lâm sản lần đầu tiên vượt mốc 18 tỷ USD.


Năm 2025 cả nước phủ xanh khoảng 285.000ha rừng trồng (Ảnh IT)
Năm 2025 cả nước phủ xanh khoảng 285.000 ha rừng trồng. (Ảnh IT)


Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2025, cả nước đã trồng được khoảng 285.000 ha rừng trồng tập trung, đạt 109,5% kế hoạch năm. Diện tích rừng trồng chủ yếu là rừng sản xuất, góp phần bổ sung nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu.

Cùng với trồng rừng tập trung, phong trào trồng cây xanh tiếp tục lan tỏa rộng khắp. Toàn quốc đã trồng được khoảng 108 triệu cây xanh phân tán, tập trung tại khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, trường học và các tuyến giao thông. Việc trồng cây xanh không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của rừng và hệ sinh thái tự nhiên.

Nhờ nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tiếp tục được duy trì ổn định ở mức trên 42%. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Năm 2025, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt khoảng 32,8 triệu m3, đáp ứng phần lớn nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong nước, đồng thời giảm áp lực lên rừng tự nhiên.

Một trong những điểm sáng nổi bật của ngành Lâm nghiệp năm 2025 là kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục giữ vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ hàng đầu thế giới, với thị trường xuất khẩu trải rộng trên hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, giá trị xuất siêu của ngành Gỗ và lâm sản đạt khoảng 14,8 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào cân đối thương mại quốc gia và tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu, thu từ dịch vụ môi trường rừng trong năm 2025 đạt khoảng 3.900 - 3.940 tỷ đồng, tạo nguồn lực tài chính ổn định cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời góp phần cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, ngành lâm nghiệp vẫn đối mặt không ít khó khăn. Quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp, trong khi chất lượng rừng trồng chưa đồng đều, chủ yếu vẫn là rừng gỗ nhỏ, giá trị gia tăng chưa cao.

Công tác quản lý cây xanh phân tán ở một số địa phương còn bất cập; vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn xảy ra, nhất là tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư cho lâm nghiệp còn hạn chế, thu nhập của người dân làm nghề rừng chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng.

Ngành lâm nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (Ảnh IT)
Ngành lâm nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. (Ảnh IT)

Bước sang năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, gắn trồng rừng với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng. Bộ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-BNNMT về tổ chức phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phù hợp điều kiện thực tế.

Ngành Lâm nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, giám sát tài nguyên rừng; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, ngành lâm nghiệp Việt Nam đang có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển theo hướng xanh, bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin cùng chuyên mục
NHCSXH bứt phá trong năm đầy thách thức, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

NHCSXH bứt phá trong năm đầy thách thức, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thể hiện rõ bản lĩnh điều hành, sự chủ động thích ứng và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, qua đó đạt được những kết quả toàn diện, tạo nền tảng quan trọng để bước vào năm 2026 - năm bản lề của giai đoạn phát triển mới.