Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Cá thể voi đưa từ Lâm Đồng về Đắk Lắk bị chết sau thời gian điều trị tích cực

Hoàng Thùy - 16:10, 10/02/2023

Ngày 10/2, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và làm lễ tiến hành các nghi lễ cúng, chôn cất con voi tên Rốk (34 tuổi) chết sau thời gian điều trị, phục hồi tại Khu chăm sóc voi thuộc khoảnh 4, tiểu khu 462 của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk.

Voi Rốk chết sau thời gian điều trị tích cực
Voi Rốk chết sau thời gian điều trị tích cực

Theo thông tin cơ quan chức năng, voi nhà Rốk là voi đực, trước đây thuộc sở hữu của một hộ dân ở Lâm Đồng. Cuối năm 2022, chủ voi có nguyện vọng giao voi Rốk cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý, phê duyệt khoản hỗ trợ 500 triệu đồng cho gia đình chủ voi.

Ngày 15/1, voi Rốk được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đưa từ tỉnh Lâm Đồng đưa về để chăm sóc, nuôi dưỡng. Theo lời chủ cũ của voi Rốk, trước đó voi Rốk đã đánh nhau với một cá thể voi nhà khác dẫn đến bị đa chấn thương.

Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng chuyên gia người nước ngoài tích cực điều trị nhưng do thể trạng yếu, không thể hồi phục nên đã chết vào trưa ngày 9/2.

Tin cùng chuyên mục
Ngày nước Thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

Ngày nước Thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

Ngày Nước thế giới 22/3/2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.