Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cam Lâm (Khánh Hòa): Ngang nhiên "xẻ thịt" núi Hòn Thẻ như ở chốn không người

Tiếng Dân - 17:04, 24/04/2021

Núi Hòn Thẻ nằm trên địa bàn 3 xã: Cam Hòa, Cam Hải Tây và Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang ngày đêm bị các đối tượng khai thác đất, đá trái phép với quy mô cực lớn, núi đồi bị tàn phá tan hoang. Tình trạng này diễn ra một thời gian rất dài, thế nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết?!

Nhiều xe tải chờ lấy đấy từ khu vực núi Hòn Thẻ chở đi bán cho các công trình xây dựng
Nhiều xe tải chờ lấy đất từ khu vực núi Hòn Thẻ chở đi bán cho các công trình xây dựng

Tiếp cận đại công trường

Theo quan sát của phóng viên, hàng chục ha đất rừng thuộc dãy núi Hòn Thẻ đã bị "xẻ thịt", hàng chục nghìn mét khối đất, đá được khai thác trái phép và vận chuyển ra khỏi khu vực này. Mỗi ngày, có hàng trăm xe tải lớn chạy rầm rộ, bụi bay mù mịt khiến người dân vô cùng bức xúc. 

Chị Phạm Thị Hoa, một người dân sống tại địa phương cho hay: "Hoạt động khai thác đất tại đây đã diễn ra nhiều tháng nay. Mỗi lần xe chở đất đi qua là khói bụi mù mịt. Người dân chúng tôi sống ở đây rất khổ sở, nhiều khi muốn chặn không cho xe chạy nhưng sợ bị trả thù. Trong khi đó, các cơ quan chức năng không thấy ai đến kiểm tra xử lý".

Chúng tôi đã tìm cách để "mục sở thị" hiện trường, bởi khu vực khai thác đất trái phép được canh gác rất cẩn mật, muốn vào khu vực này phải qua 2 lớp canh gác. Mỗi khi có người lạ xâm nhập là lập tức có người đến ngăn cản. 

Chúng tôi nhờ người dân dẫn theo đường vòng để tiếp cận vị trí khai thác. Ghi nhận của phóng viên, nơi đây như một đại công trường khai thác đất, đá. Những mảng núi bị khoét nham nhở, tạo khoảng sâu hoắm, chỉ một cơn mưa lớn là nguy cơ đổ sập phần ngọn đồi phía trên bất cứ lúc nào. Hàng chục xe tải nối đuôi nhau xếp hàng chờ chở đất, đá; khung cảnh tấp nập chẳng khác nào một đại công trường.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực này có 4 người là chủ hầm mỏ khai thác khoáng sản trái phép. Những người này rất hung hãn nên người dân không dám phản ứng. 

Trong vai người có nhu cầu mua đất san lấp, chúng tôi gặp một phụ nữ chừng hơn 50 tuổi, giới thiệu là chủ mỏ đất, đá tại khu vực này cho biết: Ở đây bây giờ đất, đá khan hiếm lắm, công an rồi cảnh sát môi trường cũng làm gắt nên khó nơi nào làm được. Nhưng chỉ cần đặt trước tiền, báo số lượng thì sẽ huy động lực lượng cung cấp tới tận công trình cho các anh. 

"Vật liệu xây dựng dạo này khan hiếm, nên giá cả có phần hơi cao. Một xe đất 6 khối, chúng tôi chở tới nơi khoảng 400 đến 450 nghìn đồng, còn đá xây nhà là 12.000 đồng/viên, đá phục vụ công trình là 9.000 đồng/viên", người phụ nữ này cho hay.

Khu vực núi Hòn thẻ bị đào bới tan hoang
Khu vực núi Hòn thẻ bị đào bới tan hoang

Chính quyền không hay biết?

Thực tế cho thấy, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Thẻ đã diễn ra trong suốt một thời gian dài và quy mô khai thác rất lớn. Thế nhưng, chính quyền địa phương lại tỏ ra khá bất ngờ khi phóng viên phản ánh. 

Ông Phan Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Cam Hòa cho hay: Địa phương có biết tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, nhưng không ngờ quy mô lại lớn như vậy. Thực tế trong 2 năm qua, lực lượng chức năng đã xử lý một số trường hợp vi phạm. 

"Trong năm 2020, xã đã ra quyết định xử phạt 4 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép (dưới 10m3). Hay như đầu năm 2021 đã xử lý 3 trường hợp vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc xuất xứ. Tôi sẽ cử cán bộ lên kiểm tra, nếu đúng thực tế sẽ xử lý nghiêm", ông Minh cho biết.

Còn ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hải Tây khẳng định, phần diện tích núi Hòn Thẻ do địa phương quản lý đã không còn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép. Bởi địa phương vừa lập biên bản 2 hộ dân về việc cải tạo đất không đúng quy định. 

“Các hộ này cho thuê đất để các đối tượng khai thác đất, đá trái phép. Họ đã cam kết trả lại nguyên hiện trạng ban đầu và viết cam kết nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Tuấn nói.

Có thể khẳng định, hành vi khai thác đất, đá tại khu vực núi Hòn Thẻ là vi phạm pháp luật. Mỗi ngày hàng nghìn mét khối đất, đá được khai thác, vận chuyển trái phép ra khỏi núi Hòn Thẻ để bán cho các công trình xây dựng đã gây thất thoát nguồn tài nguyên của Nhà nước. 

Thế nhưng, không hiểu sao chính quyền địa phương lại thờ ơ như vậy? Dư luận đang đặt một câu hỏi: Liệu chính quyền địa phương có “bật đèn xanh” để các đối tượng này ngang nhiên khai thác công khai như vậy? Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra xử lý nghiêm, giải tỏa bức xúc của người dân.

Tin cùng chuyên mục
Bắt giữ chủ thầu xây dựng trả công người lao động bằng ma túy

Bắt giữ chủ thầu xây dựng trả công người lao động bằng ma túy

Công an huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng đã bắt giữ nhiều ổ nhóm sử dụng, mua bán ma túy tại các địa bàn có khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động ngoại tỉnh, trong đó, bắt 2 đối tượng là chủ thầu và quản lý công trình xây dựng có hành vi chia nhỏ ma túy Heroin để trả công cho công nhân.