Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cẩm Phả (Quảng Ninh): Dân sống trong không khí sặc mùi ô nhiễm

Thiên An - Mỹ Dung - 10:19, 16/11/2022

Theo phản ánh của người dân, đã từ nhiều năm nay, các hộ dân sống ở khu 7, phường Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả (Quảng Ninh) phải chịu đựng sống trong mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi của một số hộ dân trong khu vực. Tình trạng ô nhiễm diễn ra ngày một nặng nề, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Phân, nước thải rò rỉ vào hệ thống thoát nước chung của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
Phân, nước thải rò rỉ vào hệ thống thoát nước chung của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Bà N.T.L, tổ 7, khu 5 cho biết, đã nhiều năm nay, người dân tại đây phải hứng chịu mùi hôi thối xộc lên trong không khí, đặc biệt là vào chiều tối khi các hộ rửa chuồng lợn. Thậm chí, có hộ chăn nuôi còn đùn phân lợn ra tuyến mương thoát nước gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Bà L. bức xúc cho biết: “Nhiều khi ăn cơm còn bị ám ảnh, mùi hôi nồng nặc. Chúng tôi đã phản ánh với khu phố, với cả phường nhiều lần rồi mà đến nay vẫn chưa giải quyết được”.

Chị B.T.P (tổ 4, khu 5) ngán ngẩm cho biết, do nhà nằm khu vực phía cuối đoạn ngập của mương thoát nước, nên lúc nào cũng phải đóng cửa tránh mùi hôi thối từ nước thải. Phân, nước thải từ các hộ chăn nuôi ở tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả rò rỉ vào hệ thống gom, thoát nước chung của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

“Giờ càng ngày càng ô nhiễm nặng hơn, vì các hộ nuôi nhiều hơn mà không có giải pháp gì. Cứ thế này sinh bệnh ra nữa ấy chứ. Người dân chúng tôi rất mong chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng này để không ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân”, chị P. trải lòng.

Theo ông Phạm Văn Lảnh, Tổ trưởng tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, toàn tổ có 43 hộ dân, trong đó có 5 hộ chăn nuôi. Các hộ này nuôi từ nhiều năm nay, nhưng lúc trước chỉ 4 - 5 con lợn. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, các hộ đều nâng công suất, mỗi hộ nuôi khoảng 20 con, có lúc lên đến 40 con.

Ông Lảnh chia sẻ: “Dù có hầm Bioga, nhưng do số lượng nuôi quá công suất, hầm lại không được hút, xử lý, nên lượng nước thải chăn nuôi vẫn tràn ra đất hoặc hòa vào hệ thống thoát nước chung và bốc mùi ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân. Cả tuyến đường lên mỏ mà công nhân các công ty than đi làm cũng bị ảnh hưởng”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Hanh, cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân, phường đã tổ chức đoàn đến kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với các hộ vi phạm về xử lý chất thải chăn nuôi. Phường đã đề xuất lên thành phố đưa Quang Hanh vào diện khu vực không được phép chăn nuôi, hiện đang chờ được phê duyệt.

“Trước mắt, phường đã yêu cầu các hộ chăn nuôi giảm lượng chăn nuôi xuống và tiếp tục có biện pháp bảo đảm vệ sinh, nhưng hiện nay các hộ vẫn chưa thực hiện dứt điểm”, ông Tuấn cho biết thêm.

Hi vọng rằng, các cơ quan chức năng kịp thời có giải pháp kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi trên địa bàn để giảm thiểu mùi hôi thối, đảm bảo môi trường sống khu dân cư.