Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Thành phố Cẩm Phả: Chợ cá Bến Do đang tác động xấu đến môi trường biển

Thiên An - Mỹ Dung - 16:08, 20/07/2022

Từ một bến cá và là điểm tránh, trú bão, neo đậu tàu, thuyền, những năm trở lại đây, khu chợ cá Bến Do thuộc chợ Bến Do, đã trở thành chợ đầu mối hải sản lớn nhất của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì, chợ cá Bến Do đang tác động tiêu cực đến môi trường biển và các khu vực liền kề từ chợ cá này.

Quanh chợ đâu đâu cũng lênh láng nước thải
Quanh chợ đâu đâu cũng lênh láng nước thải

Chợ cá Bến Do trên địa bàn phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, nằm ở vùng đệm của vịnh Bái Tử Long được triển khai xây dựng từ năm 2004. Cứ khoảng 3 giờ sáng hàng ngày, nhiều tàu cá dồn dập vào chợ thu mua, bày bán. Là khu chợ vừa bán sỉ, bán lẻ hải sản nên khu vực này khá đông đúc nhộn nhịp, là điểm mua hải sản được nhiều người dân thành phố Cẩm Phả lựa chọn.

Những năm gần đây, việc xử lý rác thải tại chợ không được chính quyền và ban quản lý chợ Bến Do quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề.

Vỏ hàu, vỏ sò và rác được vứt thẳng xuống biển
Vỏ hàu, vỏ sò và rác được vứt thẳng xuống biển

Bước vào khu vực chợ cá, là mùi hôi tanh nồng nặc của mùi hải sản và mùi đặc trưng của nước thải. Để vào khu vực mua hải sản người mua phải xắn quần, bước qua nền nước bẩn chảy lênh láng khắp nơi. 

Chị H.M.L, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả chia sẻ: “Vào chợ cá thì đủ các mùi hôi tanh, nói chung mùi rất khó chịu. Nhưng vì cuộc sống, sinh hoạt thì vẫn cứ phải đi để mua đồ ăn thôi”.

Tiến về một góc chợ, phóng viên chúng tôi bắt gặp hình ảnh một tiểu thương đang phun nước để rửa từng giỏ hàu cho khách. Vừa phun, vừa vội vã câu chuyện, anh cho biết: “Trước đây, trong chợ có hệ thống thu nước thải vào khu vực bể lắng, nhưng hệ thống này giờ đã bị đầy chẳng ai nạo, vét gì cả, vậy nên cũng đành xả thẳng xuống biển thôi”. 

Ngay cả hàu được tách vỏ xong, người bán cũng vô tư đổ thẳng vỏ xuống biển. Đó cũng chính là một trong những lý do, khiến mặt nước biển ven chợ trở lên ô nhiễm, bốc mùi  hôi thối bởi vỏ hàu, vỏ tôm vừa bóc, cộng thêm những túi bóng, chai nhựa, vỏ thùng xốp nổi lềnh phềnh...rất phản cảm.

Người dân bày bán ngay đường lên xuống
Người dân bày bán ngay đường lên xuống

Mùa mưa bão đang đến rất gần, chợ cá Bến Do ít nhiều cũng gây nên những khó khăn cho các phương tiện ra, vào neo, đậu ở khu vực, được coi là một trong những vùng trọng điểm về neo, đậu tàu, thuyền tránh trú bão của thành phố Cẩm Phả nói riêng, và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trao đổi với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy, phóng viên được biết, hệ thống thu gom thoát nước ở trong chợ bị ùn ứ, do lâu không được nạo vét, chính quyền sẽ có đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này. 

 “Phường đã đề nghị lập quy hoạch khu vực chợ cá mới, đồng thời chuyển chợ cá Bến Do, thành khu công viên ven biển tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp cho cả tuyến đường Hạ Long – Cẩm Phả”, ông Hưng chia sẻ thêm.

Hi vọng rằng, các đề nghị, đề xuất của chính quyền nhanh chóng trở thành hiện thực để giải quyết vấn đề ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng tại khu vực Chợ cá Bến Do này.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ sinh sống bao đời nay, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau thời gian dài cơ quan chức năng thu hồi để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính.