Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đại Từ (Thái Nguyên): Trang trại “khủng” xây dựng trên đất rừng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Kiều - 09:48, 05/09/2022

Thời gian gần đây, người dân xóm Nông Trường, xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), liên tục phản ánh về trang trại nuôi vịt “khủng” trên địa bàn xã bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến đời sống, môi trường sinh hoạt của người dân nơi đây. Điều đáng nói là, trang trại này được xây dựng, với quy mô lên đến hàng nghìn mét vuông trên đất có rừng trồng sản xuất, khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Trang trại này được xây dựng với quy mô
Trang trại xây dựng với quy mô lớn, trên đất rừng trồng, nhưng không bị chính quyền kiểm tra, xử lý.

Ông N.V.H. Người dân sinh sống gần trang trại cho biết: “Tôi và gia đình sinh sống ở đây đã nhiều thế hệ, trang trại này trước đây là của một người trong thôn, họ xây dựng từ khoảng năm 2019. Trước kia, có hoạt động một thời gian ngắn, sau đó dừng hoạt động và bán cho người khác. 

Thời gian gần đây, trang trại này hoạt động chở lại, họ chăn nuôi số lượng lớn nên mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Chỗ gia đình tôi sinh sống, quạt gió của trại xả thẳng vào khiến tôi và gia đình nhiều khi ăn cơm mà không nuốt được. Bản thân tôi đã nhiều lần gọi điện nói chuyện với chủ trại để họ khắc phục, nhưng đâu lại vào đấy, cứ vào sáng sớm và chiều tối là mùi hôi bốc lên khủng khiếp. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn nôn và khó thở vì mùi hôi thối từ trang trại này. 

Cũng theo ông H. phản ánh, gia đình ông sinh sống, trồng trọt, canh tác ở đây đã lâu năm, nhiều lần ông làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn chưa được. Còn khu đất của trang trại nuôi vịt, trước đây là của Công ty Chè Quân Chu. Không hiểu họ mua bán “biến hóa” kiểu gì mà từ đất công của Nhà nước nay đã thành đất của tư nhân và đã được cấp sổ.

Người dân xóm Thậm Thình, phản ánh đến cán bộ xã Cát Nê về mùi hôi thối từ trang trại
Người dân xóm Thậm Thình, phản ánh đến cán bộ xã Cát Nê về mùi hôi thối từ trang trại

Chiều ngày 26/7/2022, theo ghi nhận của phóng viên tại thực địa, trang trại người dân phản ánh nằm trên khu đất có diện tích khoảng 10.000 m2. Bao quanh là tường rào được xây bằng gạch bê tông xi măng. Với quy mô 3 dãy chuồng được xây dựng kiên cố, hiện đại, khu vực quạt hút gió của trang trại gần đường dân sinh, gần nơi dân cư sinh sống. Đứng ở vị trí gần gia đình ông H. sinh sống thôi, chúng tôi đã ngửi thấy có mùi hôi từ trang trại.

Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất trên nêu rõ đất có rừng trồng sản xuất, thế nhưng trang trại
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên nêu rõ, đất có rừng trồng sản xuất, thế nhưng lại có trang trại nuôi vịt được xây dựng với quy mô lớn

Trao đổi ông Lê Thanh Tùng - chủ trang trại, ông Tùng được biết: Trang trại này ông mới mua lại của một người chú, hiện đang hoàn tất các thủ tục. Sau khi phóng viên muốn được tiếp cận bên trong trang trại, với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân có mùi hôi thối bốc ra môi trường, để trả lời phản ánh của người dân, thì chủ trang trại không cho tiếp cận, với lý do dịch bệnh. Tiếp đó, chúng tôi muốn được tiếp cận hồ sơ về đất đai, giấy phép xây dựng trang trại, thủ tục về môi trường, thì chủ trang trại chưa cung cấp được.

Ông Lê Thanh Tùng chủ trang trại làm việc với người dân và cán bộ xã Cát Nê
Ông Lê Thanh Tùng chủ trang trại (ngoài cùng bên phải) làm việc với người dân và cán bộ xã Cát Nê

Để có thông tin chính xác hơn về phản ánh của người dân, ngày 1/8/2022, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã liên hệ và có buổi làm việc với ông Vũ Ngọc Chiều - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Nê, ông Chiều cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của Nhân dân, tôi đã cử cán bộ xuống kiểm tra, lập biên bản. Trang trại nuôi vịt khu vực xóm Nông Trường là của ông Lê Thanh Tùng, với diện tích 10.000 m2. 

Biên bản kiểm tra của UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Biên bản kiểm tra của UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ

Trong đó, gồm 3 dãy chuồng và kho chứa thức ăn khoảng 6.000 m2. Thời điểm chăn nuôi vào khoảng tháng 4/2022, số lượng khoảng 4.000 con, trọng lượng khoảng 2,5 kg/con". 

Ông Chiều còn thông tin, qua kiểm tra, chủ trang trại chỉ cung cấp được bản phô tô giấy chứng nhận kinh tế trang trại tổng hợp ngày 9/1/2019 mang tên ông Nguyễn Văn Ánh, không cung cấp được hồ sơ bảo vệ môi trường.

Việc người dân nỗ lực đầu tư, tổ chức các mô hình kinh tế tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, không vì thế mà không chấp hành pháp luật, bất chấp ý kiến phản ánh, bức xúc của người dân về việc trang trại đang làm ảnh hưởng môi trường sống của cộng đồng. 

Với những gì đang diễn ra ở trang trại nuôi vịt nêu trên, người dân địa phương mong muốn chính quyền các cấp, cơ quan chức tỉnh Thái Nguyên, cần vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm, trả lại môi trường trong lành cho người dân. Nhất là, kiểm tra làm rõ những “bất thường” trong quản lý đất đai, 

Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng và thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.