Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Cao Bằng: Giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu

Nhật Lệ - Xuân Hải - 12:24, 23/12/2023

Những ngày gần đây, không khí lạnh liên tục tăng cường, nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuống thấp, đặc biệt tại các huyện vùng cao, xã biên giới. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh không bị giá rét trong mùa đông, ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều biện pháp, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề đảm bảo cơ sở vật chất, giữ ấm cho các em học sinh.

Điểm trường Lũng Lìu Nằm treo leo trên đỉnh núi cao trên 1.700m so với mực nước biển. (Ảnh Tuấn Anh)
Điểm trường Lũng Lìu Nằm treo leo trên đỉnh núi cao trên 1.700m so với mực nước biển. (Ảnh Tuấn Anh)

Có mặt tại điểm trường Lũng Lìu (trường Tiểu học Dân Chủ, xã Dân Chủ, huyện Hoà An) trong tiết trời đông giá lạnh khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, chúng tôi càng cảm nhận được cái rét cắt da, cắt thịt mà các em học sinh phải chịu đựng trong mùa đông giá rét.

Điểm trường Lũng Lìu là một trong những điểm trường thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng. Theo quy định, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các em học sinh tiểu học có thể nghỉ học. Tuy vậy, ở điểm trường Lũng Lìu, chỉ cần trời không mưa cả thầy và trò vẫn sẵn sàng đến lớp, bởi nếu các em nghỉ học thì sẽ phải học bù. Dù con đường đến trường của các em có nhiều khó khăn, nhưng, các em học sinh của điểm trường Lũng Lìu vẫn nỗ lực, chăm chỉ đến lớp, rất ít khi nghỉ học.

Cô giáo Vũ Thị Ngân, giáo viên đã có gần 10 năm giảng dạy tại điểm trường Lũng Lùi cho biết, hiện điểm trường có hơn 70 em đang theo học, trong đó có 66 em học sinh ở bán trú. Do vậy, việc giữ ấm cho học sinh luôn được Nhà trường chú trọng. Trước mùa đông, chúng tôi đã rà soát, kiểm tra, tu sửa phòng học, bảo đảm lớp học không bị gió lùa, có đầy đủ ánh sáng cho các em yên tâm học tập.

Những ngày qua, tại một số địa phương Cao Bằng, nhiệt độ liên tục giảm sâu 4 độ C
Những ngày qua, tại một số địa phương Cao Bằng, nhiệt độ liên tục giảm sâu 4 độ C

Không chỉ có vậy, sau mỗi giờ học, các giáo viên của điểm trường đều nhắc nhở các em học sinh phải mặc thêm áo để giữ ấm, tránh mắc các bệnh về đường hô hấp hoặc bị cảm lạnh; các phòng học cũng phải đóng cửa để tránh gió; phòng ngủ được giữ ấm bằng đầy đủ đệm, chăn; duy trì tốt chế độ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh...

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh vào các tiết sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp và lồng ghép vào các tiết học... với các nội dung cụ thể như: Phòng chống ngộ độc thực phẩm; cách bảo vệ sức khỏe trong mùa Đông…

Không chỉ ở điểm trường Lũng Lìu, mà các điểm trường khác của tỉnh Cao Bằng cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy khi nhiệt độ giảm sâu. Tại trường Tiểu học Trương Lương, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), vào những ngày rét đậm, rét hại, cán bộ y tế của nhà trường đã thường xuyên kiểm tra sức khỏe, bổ sung thêm khẩu phần ăn để giúp các em tăng cường sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật.

Cô giáo Phan Thị Lệ - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trương Lương, huyện Quảng Hòa chia sẻ: “Nhà trường thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết. Nếu nhiệt độ giảm sâu thì sẽ cho học sinh nghỉ theo đúng chỉ đạo của huyện. Ngay khi thời tiết ấm trở lại, các trường học phải tổ chức việc dạy và học cho phù hợp, có kế hoạch dạy bù cho hợp lý, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giáo dục theo quy định”.

Chị Hoàng Thị Oanh - phụ huynh lớp 5 tuổi A, Trường Mầm non xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa cho biết: Vào những ngày trời giá lạnh, bản thân tôi đã chủ động giữ ấm cho con, nhất là trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường. Ở trường các cô giáo chăm sóc các con rất chu đáo, tại lớp học, các cô đã trải thảm xốp và có đủ chăn ấm cho các con khi ngủ trưa, nên tôi rất yên tâm.

Cũng theo bà Phan Thị Lệ - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trương Lương, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tham mưu lãnh đạo sở GD&ĐT ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm. Trong đó, có nội dung chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác chăm sóc các em học sinh, nhất là vào mùa đông giá rét. Cùng đó, trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, giáo viên đã chủ động trao đổi, thông tin đến phụ huynh qua điện thoại, Zalo nhóm lớp tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh chủ động giữ gìn sức khỏe cho con em mình, bảo đảm trẻ được mặc đủ ấm trước khi đến lớp.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Hoàng Thùy Linh trong đợt khảo sát làm con đường bê tông từ trung tâm xã lên bản Lũng Lìu do chính Hoa hậu tài trợ
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Hoàng Thùy Linh trong đợt khảo sát làm con đường bê tông từ trung tâm xã lên bản Lũng Lìu do chính Hoa hậu tài trợ

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, ngay từ đầu mỗi năm học, bên cạnh việc chỉ đạo các trường chủ động các biện pháp giữ ấm cho trẻ, Sở GD&ĐT còn yêu cầu các trường học trên địa bàn đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ví dụ như: Bổ sung thêm các món giàu chất đạm trong thực đơn của trẻ, bảo đảm đồ ăn luôn được giữ ấm; phối hợp chặt chẽ với bộ phận y tế theo dõi sát sao sức khoẻ của trẻ…

Ngoài ra, ngành Giáo dục cũng đặc biệt quan tâm đến các trường mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường chỉ đạo các trường quan tâm, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc chống rét, như: Trang bị miếng xốp lót nền giữ ấm, bổ sung thêm chăn và chủ động vận động phụ huynh ủng hộ củi đun để bảo đảm nước ấm sinh hoạt cho trẻ.

Theo dự báo thời tiết, trong thời gian tới, khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có Cao Bằng vẫn có thể xuât hiện một số đợt rét đậm, rét hại. Để bảo đảm sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh trong những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt là học sinh ở những huyện vùng cao, ngành GD&ĐT tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các trường học, triển khai nhiều biện pháp thiết thực để làm tốt công tác phòng, chống rét và giữ ấm cho học sinh; bảo đảm sức khỏe, an toàn và duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần của các em trong mùa Đông./ 


Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.