Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

Cao Bằng: Tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp

Trọng Diễn - 10:59, 26/10/2024

Năm 2024, tỉnh được Trung ương giao nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 3.346 tỷ 164 triệu đồng (bao gồm cả nguồn vốn năm 2022, 2023 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 và nguồn chỉ tiêu giao năm 2024).

Người dân xã Thuỵ Hùng (Thạch An) được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng ngô lai từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình MTQG
Người dân xã Thuỵ Hùng (Thạch An) được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng ngô lai từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình MTQG

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Cao Bằng mới giải ngân vốn đầu tư, vốn sự nghiệp được hơn 997 tỷ đồng/3.346 tỷ 164 triệu đồng, bằng 29,8% kế hoạch (KH). Trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là hơn 562,3 tỷ đồng/2.077 tỷ 871 triệu đồng, đạt 27,1% KH; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 400 tỷ 731 triệu đồng/1.148 tỷ 182 triệu đồng, đạt 34,9% KH; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 33 tỷ 946 triệu đồng/120 tỷ 110 triệu đồng, đạt 28,3% KH.

Qua đánh giá, việc triển khai các Chương trình MTQG tại tỉnh Cao Bằng đang gặp một số khó khăn từ phân bổ, giao kế hoạch thực hiện đến giải ngân vốn. Nhiều địa phương còn lúng túng khi áp dụng các quy định của Luật Đấu thầu mới, các gói mua sắm vật tư, nguyên vật liệu do phải thực hiện đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia mất nhiều thời gian, dẫn đến các dự án phải thực hiện điều chỉnh dự toán, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình và tiến độ giải ngân vốn.

Tin cùng chuyên mục
Thảo luận tại tổ: Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Thảo luận tại tổ: Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại 26 tỉnh phía Bắc, trong đó có nhiều tỉnh miền núi, vùng đồng bào DTTS. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Do vậy, các đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần có đánh giá kỹ hơn về giảm nghèo ở vùng này.