Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Cây cà phê xứ lạnh, mở hướng làm giàu cho đồng bào DTTS huyện Đăk Glei

Ngọc Chí - 16:01, 11/03/2025

Dọc theo hai bên những cung đường vào với các xã phía Bắc của huyện Đăk Glei (Kon Tum) là những đồi cà phê xứ lạnh xanh tốt. Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đây không chỉ là loại cây trồng giúp cho họ vươn lên thoát nghèo mà còn mở hướng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mô hình giúp đồng bào DTTS xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei trồng tái canh cây cà phê xứ lạnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mô hình giúp đồng bào DTTS xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei trồng tái canh cây cà phê xứ lạnh

Xác định cà phê xứ lạnh là một trong những loại cây trồng chủ lực để xoá đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, huyện Đăk Glei đã lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy nội lực của người dân để đầu tư trồng cây cà phê xứ lạnh.

Đến nay, toàn huyện có 1.344ha cây cà phê xứ lạnh; tập trung chủ yếu ở các xã phía Bắc của huyện, gồm: Đăk Man, Đăk Plô, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Xốp. Trong đó, diện tích trồng mới năm 2024 là 189ha; diện tích đang cho thu hoạch là 1.088ha. Tổng sản lượng cà phê xứ lạnh mỗi năm trên địa bàn huyện đạt hơn 1.320 tấn.

Anh A Khoai, thôn Kon Liêm, xã Xốp, huyện Đăk Glei cho biết: Năm 2016, gia đình được hỗ trợ 1.500 cây giống cà phê xứ lạnh và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật từ Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh để trồng trên diện tích 3 sào. Năm 2018, vườn cây bắt đầu cho thu hoạch, đến nay gia đình đã phát triển lên hơn 1ha. Cây cà phê xứ lạnh đã giúp gia đình thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn.

Nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Xốp, huyện Đăk Glei tự đầu tư trồng mới cây cà phê xứ lạnh
Nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Xốp, huyện Đăk Glei tự đầu tư trồng mới cây cà phê xứ lạnh

Thông qua nguồn lực của các Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trước 36 tháng, hộ đồng bào DTTS đã được hỗ trợ để phát triển diện tích cây cà phê xứ lạnh, tạo tiền đề để nâng cao thu nhập hộ gia đình và tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào DTTS.

Qua thực tế triển khai, cây cà phê xứ lạnh phù hợp với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng và kỹ thuật trồng, chăm sóc thích hợp với tập quán canh tác, sản xuất của đồng bào DTTS ở huyện Đăk Glei.

Chị Y Tên, thôn Kon Liêm, xã Xốp, huyện Đăk Glei cho biết: Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2020, gia đình chị được hỗ trợ 2.000 cây giống và phân bón, vật tư nông nghiệp để trồng mới 4 sào cà phê xứ lạnh. Với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật, gia đình chị áp dụng đúng quy trình làm đất, bón phân, tỉa cành. Chỉ sau 3 năm chăm sóc, vườn cây ra quả bói, tạo thu nhập ổn định để gia đình vươn lên thoát nghèo.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, năng suất và chất lượng cà phê xứ lạnh tại huyện Đăk Glei dần được nâng lên
Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, năng suất và chất lượng cà phê xứ lạnh tại huyện Đăk Glei dần được nâng lên

Cây cà phê xứ lạnh có nhiều ưu điểm để phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đăk Glei như dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh hại, cho thu nhập cao hơn đáng kể so với trồng sắn, trồng lúa. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, trong những năm gần đây, đồng bào DTTS ở huyện Đăk Glei đã chủ động mua cây giống để tăng diện tích cà phê xứ lạnh trong vườn rẫy của gia đình.

Bà Y Ly Sa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đăk Glei cho biết: Để nâng cao diện tích, năng suất, sản lượng cây cà phê xứ lạnh, Phòng tiếp tục phối hợp với UBND các xã để đẩy mạnh tuyên truyền người dân chuyển đổi diện tích một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây cà phê xứ lạnh; vận động bà con tái canh cây cà phê xứ lạnh đối với những vườn cây lâu năm, già cỗi, kém năng suất.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đăk Glei cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê xứ lạnh; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn canh tác, sản xuất. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, Hợp tác xã liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cà phê xứ lạnh, tạo thành chuỗi liên kết nông nghiệp bền vững, tránh tình trạng tư thương ép giá, làm giảm thu nhập chính đáng của đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Phát triển kinh tế hộ ở vùng đồng bào DTTS: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Phát triển kinh tế hộ ở vùng đồng bào DTTS: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Trong nhiều năm qua, có không ít đảng viên người DTTS ở Quảng Bình đã trở thành nhân tố đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Để rồi từ đó, những mô hình kinh tế do đảng viên xây dựng đã dẫn đường, mở lối để đồng bào nâng cao nhận thức, đổi mới từ tư duy trong lao động sản xuất, tăng thu nhập để chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. Đảng viên ở bản Hưng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa là ví dụ điển hình.