Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Chàng thanh niên 9x góp phần đưa bản nghèo vượt khó

Hồng Minh - 17:12, 12/01/2021

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phong trào đoàn viên tham gia phát triển kinh tế, vươn lên xoá đói giảm nghèo được nhân rộng và phát triển nhanh. Một trong những tấm gương tiêu biểu, là chàng thanh niên sinh năm 1991, Thào A Hồng ở bản Nặm Búa (nay là bản Co Nhừ), xã Long Hẹ.


Thào A Hồng bên các sản phẩm của HTX Nặm Búa
Thào A Hồng bên các sản phẩm của HTX Nặm Búa

Với mục tiêu phát huy lợi thế về khí hậu, đất đai, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển trồng trọt và kinh doanh, năm 2017, Thào A Hồng kết hợp cùng 12 thành viên khác đã mạnh dạn đầu tư thành lập ra Hợp tác xã (HTX) bản Nặm Búa. Với số vốn đầu tư ban đầu là 300 triệu đồng, anh Thào A Hồng đã quyết định bắt tay vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, HTX đã có 121 thành viên, với tổng vốn góp là 3,63 tỷ đồng (tăng 111 thành viên, tăng hơn 3,3 tỷ đồng vốn góp).

Hiện nay, HTX có hơn 500 ha đất để sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm chanh leo (quy mô 13,6 ha), xoài (5 ha), sơn tra (179 ha); tham gia mô hình trồng thử nghiệm cây sa nhân (2 ha); cây trồng khác như: lúa nương, ngô, sắn khoảng 300 ha (trong đó, số diện tích cây trồng hiệu quả thấp tiếp tục chuyển đổi sang trồng cây ăn quả) và cung cấp vật tư nông nghiệp.

Với tổng diện tích sản xuất lên tới 500ha, HTX được lựa chọn là đơn vị cung ứng giống, thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 do UBND xã làm chủ đầu tư; được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài huyện nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm như, tham gia gian hàng tại Hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng nông sản sạch tại huyện Mộc Châu; Hội nghị giới thiệu hàng nông sản tại trung tâm hội nghị tỉnh, tham gia gian hàng tại Lễ công bố nhãn hiệu Na Mai Sơn, Ngày hội nông sản Thuận Châu... 

Nổi bật, HTX đã liên kết theo chuỗi quả chanh leo với công ty Naffoods Tây Bắc, có nhà máy tại huyện Mộc Châu và chuỗi xoài Đài Loan, với HTX Thanh Sơn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Mô hình phát triển HTX của anh Thào A Hồng đã giải quyết việc làm cho 10 lao động tại địa phương, với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Hiệu quả kinh tế của mô hình đem lại cho HTX doanh thu đạt 1,3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 800 triệu đồng/năm.

Chàng trai trẻ Thào A Hồng là tấm gương sáng dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn thử thách để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ý chí, nghị lực của anh là động lực cho tất cả đoàn viên thanh niên và bà con trong bản, trong vùng học tập và làm theo. 

Tin cùng chuyên mục
"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

Thiếu cha, vắng mẹ, cuộc sống khó khăn… đường tương lai của những đứa trẻ kém may mắn ở miền sơn cước Tương Dương (Nghệ An) như dài hơn, chông gai và nhọc nhằn hơn. Đáng trân trọng thay, khi đang có rất nhiều em đã được các tổ chức, đoàn thể địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng cả tinh thần lẫn vật chất, việc làm này đã “lấp đầy khoảng trống” những trái tim non ớt của những đứa trẻ miền sơn cước...