Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Chàng trai người Tày Lý Văn Huân và niềm đam mê nghệ thuật dân tộc

Trọng Bảo - 09:18, 22/12/2023

Dù tuổi đời còn trẻ (sinh năm 1992), nhưng với niềm đam mê nghệ thuật dân tộc, chàng thanh niên Lý Văn Huân, công tác tại Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai đã gặt hái được những thành công bước đầu trên con đường mình theo đuổi.

Lý Văn Huân (ngoài cùng bên phải) trong một chương trình nghệ thuật tại địa phương
Lý Văn Huân (ngoài cùng bên phải) trong một chương trình nghệ thuật tại địa phương

Sinh ra và lớn lên tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; sau khi học xong phổ thông Lý Văn Huân đã thi đỗ và theo học chuyên ngành đàn Bầu tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Yên Bái. 

Chàng thanh niên dân tộc Tày chia sẻ, từ nhỏ Huân đã được cha mẹ dạy cho môn sáo trúc; rồi niềm say mê những âm thanh trầm bổng, réo rắt của nhạc cụ dân tộc đã “ngấm” vào người lúc nào chẳng hay. Chính vì thế, khi học xong phổ thông Huân quyết tâm thi vào trường nghệ thuật của tỉnh Yên Bái để được thỏa niềm đam mê.

Sau khi ra trường năm 2011, Huân đã xin vào công tác tại Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai. Với niềm đam mê những làn điệu dân ca, những nét đặc sắc văn hóa dân tộc; Huân không ngừng học hỏi, thâm nhập thực tế cuộc sống của đồng bào các dân tộc để có thêm kiến thức, vốn sống, phục vụ công việc chuyên môn.

Đặc biệt, qua các chuyến đi thực tế đã giúp Huân bổ sung các chất liệu về âm nhạc để đưa vào sáng tác ca khúc, hoà âm, phối khí mang âm hưởng, sắc màu của địa phương. Qua đó, áp dụng vào các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền cơ sở phục vụ bà con, góp phần làm cho các chương trình biểu diễn của đơn vị ngày thêm phong phú, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.

Với vai trò là nhạc công thuộc Đội ca-nhạc của Đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai; thời gian qua, Lý Văn Huân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ công tác tuyên truyền của địa phương. Bên cạnh đó, chàng thanh niên dân tộc Tày còn có niềm đam mê sáng tác các ca khúc mang đậm âm hưởng của vùng cao được khán giả đón nhận. Có thể kế đến các ca khúc như: Bát Xát vùng trời thơ, Vó ngựa cao nguyên trắng, Hương cốm tình yêu…

Riêng với chuyên ngành Đàn bầu, Huân được học trong trường, do đặc thù của đơn vị công tác nên cũng ít khi em được biểu diễn. Tuy nhiên, thời gian qua Huân thường xuyên tham gia các đoàn công tác của địa phương sang Côn Minh, Hà Khẩu, Mông Tự… (Trung Quốc) để biểu diễn phục vụ. 

"Mình rất vui, vì qua những buổi biểu diễn như vậy mình cũng góp một phần dù rất nhỏ bé để giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đặc sắc trong văn hóa, âm nhạc của dân tộc mình, địa phương mình”, Huân tâm sự.

Đặc biệt, tại cuộc thi “Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (tháng 6 năm 2023) do Bộ văn hoá, thể thao và Du lịch tổ chức; với tiết mục hoà tấu “Chủn Pláo” (Đuổi hạn) dựa trên làn điệu dân ca dân tộc Dao do Huân và các diễn viên, nhạc công Đoàn Nghệ thuật dân tộc Lào Cai biểu diễn đã xuất sắc đạt giải Nhì.

Ngoài biểu diễn các tiết mục văn nghệ, Huân còn tham gia làm MC tại các sự kiện của tỉnh
Ngoài biểu diễn các tiết mục văn nghệ, Huân còn tham gia làm MC tại các sự kiện của tỉnh

Khi tôi hỏi về những dự định trong tương lai, Lý Văn Huân cười và bảo những kết quả mà Huân đạt được trong thời gian qua rất nhỏ bé so với các cô, chú, anh, chị trong đơn vị. Bản thân Huân xác định, phải tiếp tục học tập để nâng cao trình độ; học ở trường, học ở thầy, học các anh chị đi trước, tích cực thâm nhập thực tế để có thêm vốn sống, trải nghiệm để có thêm những tác phẩm hay, những giai điệu đẹp mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc.

Cũng thật vui khi được biết Lý Văn Huân là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Lào Cai, được lựa chọn đi dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023  diễn ra ngày 25, 26/12 này.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.