Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Chi Lăng (Lạng Sơn): Thực hiện hiệu quả chính sách cho Người có uy tín

Văn Hoa - 09:15, 06/08/2023

Nhận thức vai trò quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, những năm qua, huyện Chi Lăng luôn quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho Người có uy tín. Từ đó đã giúp cho Người có uy tín có thêm động lực phát huy tốt vai trò của mình trong cộng đồng.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr tặng quà cho Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô, thăm trụ sở cơ quan UBDT
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr tặng quà Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô, thăm trụ sở cơ quan UBDT

Chi Lăng là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, dân số 75.960 người, trong đó, đồng bào DTTS chiếm trên 84%.Toàn huyện Chi Lăng hiện có 158 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Đối với chính quyền địa phương, đặc biệt là đồng bào DTTS, Người uy tín có vai trò quan trọng, có khả năng tập hợp người dân, tuyên truyền, vận động "dẫn dắt" người dân tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương. 

Người có uy tín còn là những người giàu kinh nghiệm sống, có uy tín rất lớn với Nhân dân, luôn tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tham gia tích cực xây dựng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Để động viên khuyến khích Người uy tín, hằng năm thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho Người có uy tín.

Người có uy tín tỉnh Lạng Sơn thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Ảnh TL
Người có uy tín tỉnh Lạng Sơn thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Ảnh TL

Theo đó, huyện Chi Lăng thường xuyên đã tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Người có uy tín dịp ốm đau hoặc ngày lễ tết; rà soát Người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan, học tập thực tế tại các địa phương.

Riêng trong năm 2021 - 2022, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho trên 500 lượt Người có uy tín trong toàn huyện tham gia. Tại các lớp tập huấn, Người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương…

Qua đó, giúp Người uy tín có thêm những kiến thức mới, trở về địa phương, thôn, bản thực hiện tốt hơn vai trò “tuyên truyền viên”, hướng dẫn bà con trong phát triển kinh tế - hội. Cùng với đó, Người có uy tín được cấp 2 tờ báo là báo Dân tộc và phát triển và Báo Lạng Sơn để cập nhật các thông tin kịp thời.

Năm 2022, UBND huyện đã rà soát, lựa chọn 3 Người có uy tín xuất sắc tiêu biểu đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm các tỉnh, thăm trụ sở Ủy ban Dân tộc…Qua các buổi thăm quan, học tập thực tế tại các tỉnh giúp Người có uy tín có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế; tuyên truyền vận động Nhân dân bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, bài trừ các tập tục không còn phù hợp với đời sống Nhân dân; vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới…

UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong năm năm 2022.
UBND huyện Chi Lăng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong năm 2022.

Cùng với đó, huyện Chi Lăng đã luôn quan tâm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho Người có uy tín. Tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi Người có uy tín ốm đau, hỗ trợ gia đình Người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn do hậu quả thiên tai; thăm viếng Người có uy tín và thân nhân qua đời…

Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những Người uy tín trong cộng đồng, hằng năm huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Năm 2022, tại Hội nghị biểu dương, UBND huyện Chi Lăng đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong năm 2022 và 6 cá nhân được chọn đi tham quan, học tập cùng đoàn đại biểu Người có uy tín của tỉnh.

Ngoài ra, cũng như các hộ dân sống ở vùng khó khăn, Người có uy tín còn được thụ hưởng các chính sách tại vùng DTTS và miền núi như: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn; Chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS vay vốn phát triển sản xuất, Chính sách hỗ trợ đồng bào định canh định cư, Chính sách trợ giá, trợ cước các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống,…

Đặc biệt, thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 1, Dự án 10 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 về "Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín", Người uy tín sẽ tiếp tục được tạo điều kiện, cơ hội thụ hưởng các chính sách và phát huy vai trò của mình.

Theo ông Nông Văn Tài, Trưởng Phòng Lao Động, Thương Binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng, nhờ sự quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đã tạo động lực giúp cho Người có uy tín phát huy hiệu quả vai trò của mình ở cộng đồng, góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện Chi Lăng ngày càng đổi mới, phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.