Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Chi Lăng (Lạng Sơn): Lấp đầy “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật

Văn Hoa - 18:17, 20/08/2023

Hiện nay, vùng đồng bào DTTS nhiều nơi vẫn bị coi là “vùng trũng” về tiếp cận pháp luật, tình trạng an ninh trật tự còn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, với hơn 84% dân số là người DTTS, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã và đang tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào DTTS.

Hoạt động thiết thực ở cơ cở

Chúng tôi có dịp đến xã Vân Thủy đúng dịp Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường và Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người DTTS năm 2023 tại 8 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự Hội nghị là các Bí thư chi bộ, trưởng thôn và lãnh đạo các đoàn thể thôn, già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã.

Tại Hội trường xã chật kín người, ai ai cũng chăm chú lắng nghe các cán bộ phổ biến về pháp luật. Tại hội nghị, người dân được phổ biến chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật Lâm nghiệp; Luật đất đai....

Theo ông Vy Văn Tòng, dân tộc Nùng, thôn Bản Thí (xã Vân Thủy): Những buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý giúp ông có thêm nhiều thông tin bổ ích
Theo ông Vy Văn Tòng, dân tộc Nùng, thôn Bản Thí (xã Vân Thủy): Những buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý giúp ông có thêm nhiều thông tin bổ ích

Ông Vy Văn Tòng, dân tộc Nùng, thôn Bản Thí (xã Vân Thủy) tham gia buổi tuyên truyền  bày tỏ, những buổi phổ biến giáo dục pháp luật và nhất là trợ giúp pháp lý như thế này giúp những người nghèo như ông hiểu được các bước cần thiết khi cần trợ giúp pháp lý thì sẽ đi đâu, làm gì, gặp ai; hiểu được các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp… Theo ông Tòng, đây là hoạt động thiết thực dành cho những hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội như ông nói riêng, người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung, do đó, ông cố gắng đi tham dự đầy đủ.

Ông Vy Hồng Sinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bản Thí, chia sẻ, những buổi tuyên truyền phổ biến này rất hữu ích với bản thân ông. Qua đây, ông có thêm kiến thức trong vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện các nhiệm vụ giám sát về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn với cương vị là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

Ông Sinh cũng bày tỏ, những năm trước đây ở thôn Bản Thí xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng, và 6 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 4 vụ cháy rừng, nguyên nhân là do trẻ em mang theo bật lửa, do người dân đốt nương…Dù đã được chính quyền thôn, xã, lực lượng kiểm lâm vận động nhưng người dân vẫn chủ quan, không nêu cao cảnh giác.

Hơn nữa, giờ đây "tấc đất tấc vàng", nhiều vụ việc tranh chấp đất đai cũng xảy ra ở các địa phương. Do đó theo ông Sinh, những buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như thế này là rất cần thiết, để người dân hiểu chấp hành đúng các quy định của Nhà nước; đồng thời cán bộ thôn, bản thì tăng cường tuyên truyền cho người dân.

Ông Vy Hồng Sinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bản Thí cho rằng những buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào là rất cần thiết và thiết thực
Ông Vy Hồng Sinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bản Thí cho rằng những buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào là rất cần thiết và thiết thực

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào DTTS

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Chi Lăng - Vi Thị Ngọc Ánh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 157 ngày 27/3/2023 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023; Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS tại 8 xã đặc biệt khó khăn: Vân An, Chiến Thắng, Hữu Kiên, Bằng Hữu, Liên Sơn, Lâm Sơn, Bắc Thủy, Vân Thủy.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện sẽ truyền đạt các nội dung như: Tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017 và các văn bản pháp luật có liên quan; Luật Lâm nghiệp; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; các văn bản pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và các văn bản có liên quan; các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Huyện Chi Lăng đang tích cực lấp đầy “vùng trũng” trong tiếp cận pháp luật, góp phần giúp đồng bào DTTS thay đổi nhận thức, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực
Huyện Chi Lăng đang tích cực lấp đầy “vùng trũng” trong tiếp cận pháp luật, góp phần giúp đồng bào DTTS thay đổi nhận thức, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực

“Thông qua buổi tuyên truyền nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật”. Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Chi Lăng - Vi Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Cũng trong trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm nay,  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội; phòng Dân tộc phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ hoặc là nạn nhân của TH&HNCHT; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng DTTS trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Qua đó, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, ngăn ngừa, tiến tới chấm dứt  tình trạng TH&HNCHT.

Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã nâng cao hiểu biết về pháp luật, thay đổi nhận thức cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.