Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Photo
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh vẽ của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quang Vũ
-
18:22, 22/09/2024
Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 khi đến Hoàng Su Phì (Hà Giang) du khách dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đẹp huyền ảo đến ngây ngất lòng người, từ cảnh mây trời, núi non và những thửa ruộng bậc thang nối dài tít tắp, lúa đang bắt đầu dần chuyển sang màu vàng óng... Bức tranh về thiên nhiên, cuộc sống hòa quyện níu giữ bước chân của du khách.
Tweet
05-07-2024
Chợ phiên Đồng Văn - Điểm đến mãi không quên...
05-07-2024
Thăm làng Nghiến trên cao nguyên đá Hà Giang
Hoàng Su Phì là huyện biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, cách TP. Hà Giang hơn 100km. Nơi đây có địa hình đa dạng, phức tạp, bị chia cắt mạnh tạo nên hệ thống cảnh quan thiên nhiên ấn tượng với những dãy núi kỳ vĩ, những cánh rừng nguyên sinh trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau đan xen cùng những thửa ruộng bậc thang chạy dài tít tắp phủ khắp núi đồi
Nằm ở nơi có địa hình cao, kinh tế chính dựa vào nông nghiệp với định hướng trồng chè shan tuyết và thảo quả, chăn nuôi trâu bò. Tuy nhiên, ngành Du lịch ở Hoàng Su Phì đã phát triển rất mạnh kể từ khi ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 2012, và trở thành điểm du lịch quan trọng của tỉnh Hà Giang
Điểm nhấn của Hoàng Su Phì là danh thắng ruộng bậc thang trải đều ở 24 xã, thị trấn với tổng diện tích trên 9.000ha đã được cộng đồng các dân tộc trong huyện tôn tạo phát triển qua hàng trăm năm, trong đó có 675ha tại 11 xã đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Danh thắng Quốc gia
Đến mùa thu, ruộng bậc thang lại ngập tràn sắc vàng óng ả của lúa chín, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp
Theo ông Nguyễn Việt Tuân, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì, ruộng bậc thang là một trong những tư liệu sản xuất quan trọng nhất của cư dân nông nghiệp địa phương. Phải mất đến hàng trăm năm, cộng đồng các dân tộc ở Hoàng Su Phì từ thế hệ này sang thế hệ khác cần cù lao động, cùng với đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và những nông cụ thô sơ mới tạo nên những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ này
Hoàng Su Phì có tới 12 dân tộc thiểu số sinh sống, đông nhất là dân tộc Nùng với hơn 38%, dân tộc Dao là 22%, Mông 13%, còn lại là các dân tộc khác
Bên cạnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, du khách còn có cơ hội khám phá những bản làng truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và tìm hiểu về văn hóa độc đáo của người dân địa phương
Cùng khí hậu mát mẻ, cảnh quan tuyệt đẹp và con người thân thiện, Hoàng Su Phì chắc chắn sẽ để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên
Dừng tổ chức Tuần văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024
Ruộng bậc thang
Hoàng Su Phì
Du lịch Hà Giang
Hà Giang
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Chạm vào Hà Giang: Điểm đến hấp dẫn (Bài cuối)
Chạm vào Hà Giang: Những người lữ hành đích thực (Bài 2)
Chạm vào Hà Giang: Tiếng khèn Mông “vang xa” 10.000 cây số (Bài 1)
Tin cùng chuyên mục
Ngắm tiêm kích, trực thăng hợp luyện trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh
Ngày 27/3, hàng chục tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-8, Mi-17 xuất phát bay hợp luyện diễu binh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) qua khu vực Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh) chuẩn bị cho màn bay trình diễn chào mừng Kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt: Điểm du lịch tâm linh trên bán đảo Sơn Trà
Hương sắc tháng Ba nơi địa đầu Tổ quốc
Lưu giữ nghề thêu thổ cẩm của dân tộc Cờ Lao
Những nụ cười “Hạnh phúc” trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”