Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân khu phố Đại Đình

Xuân Hải - Vân Khánh - 09:10, 06/11/2022

Khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng,TP. Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chung vui với người dân khu phố.

Chủ tịch UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Đại Đình, Tp. Từ Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Đại Đình, Tp. Từ Sơn

Ngày Hội Đại đoàn kết của khu phố Đại Đình diễn ra sôi nổi, với những tiết mục văn nghệ đa dạng phong phú, vui tươi do chính những người dân trong khu tự dàn dựng tập luyện và biểu diễn. Trong không khí phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân khu phố đã ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và thông qua báo cáo tổng kết 1 năm thực hiện các phòng trào, các cuộc vận động của khu dân cư.

Theo đó, khu phố Đại Đình có 366 hộ gia đình, với gần 1.700 nhân khẩu. Trong năm 2022, Chi ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đến nay, khu phố có hơn 80% số hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được Nhân dân tích cực ủng hộ; tỷ lệ điện táng, hỏa táng người qua đời đạt 75%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công tác vệ sinh môi trường... luôn được quan tâm thực hiện tốt. Qua bình xét năm 2022, khu phố có 94% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 3 năm liên tục khu phố Đại Đình đạt và giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa.

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Ngày hội, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu phố Đại Đình đạt được trong thời gian qua. Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị, khu phố Đại Đình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Công tác Mặt trận khu phố Đại Đình vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 - 2022; 6 gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng; những hộ nghèo được nhận quà của lãnh đạo tỉnh và địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Cứ mỗi lần đứng trước những kỷ vật, di vật gắn liền với người lính nơi trận mạc, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Và tôi gọi đó là những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!