Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Hoàng Quý - 18:04, 09/09/2022

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức họp báo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 được phát động với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, năm 2022, Kỷ niệm lần thứ 32 Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2022). Kể từ khi Liên hợp quốc khởi xướng Ngày Quốc tế người cao tuổi, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế người cao tuổi hằng năm bằng những việc làm thiết thực; Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015, lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”.

Để hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm hành động vì người cao tuổi năm 2022 vào ngày 1/10/2022 tại tỉnh Hưng Yên; tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các giải thể dục thể thao dành cho người cao tuổi toàn quốc như: Bóng chuyền hơi, cầu lông, bơi, văn hóa, văn nghệ; hoạt động khám, tư vấn sức khỏe…

 Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022” sẽ là thời điểm để mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tiếp tục nhìn lại những đóng góp của người cao tuổi, từ đó dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc người cao tuổi. Đây cũng là thông điệp để người cao tuổi tiếp tục đóng góp, cống hiến cho xã hội “Tuổi cao - chí càng cao”.

Theo báo cáo của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, cả nước có hơn 3,3 triệu người cao tuổi đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hơn 900.000 người cao tuổi đang hưởng chế độ người có công; gần 1,9 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng… Bình quân mỗi năm có hơn 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; 7.500 cụ thọ 100 tuổi/năm được Chủ tịch nước gửi quà mừng và thiếp chúc thọ. Riêng Tết Nhâm Dần 2022 đã có 13.116 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước gửi thiếp, quà chúc thọ, mừng thọ.

Đến nay, hơn 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hàng năm; 96% người cao tuổi có thẻ  bảo hiểm y tế; một số địa phương Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có độ tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi…

Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.