Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

"Chuyện tình Pha Dua" ở vùng cao xứ Thanh

Quỳnh Trâm - 10:10, 26/11/2022

Tối 25/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao của đồng bào DTTS 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa phát biểu tại Liên hoan
Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa phát biểu tại Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Vương Thị Hải Yến khẳng định: Khu vực đồng bào các DTTS Thanh Hóa tự hào là nơi phát tích của sử thi "Đẻ đất, đẻ nước”, Lễ hội Pồn Pông, Séc bùa của người Mường; Lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy, múa Cá Sa, múa sạp, múa xòe của người Thái; múa chuông, múa rùa, múa bát của người Dao; các điệu khặp, khua luống của người Thái; khèn bè, đàn môi của người Mông; múa bắt nhái dân tộc Thổ… và là miền đất của những chợ phiên độc đáo, giàu bản sắc. Đó là sự kết tinh từ tinh hoa của đất, trời, của văn hóa vùng miền do những người dân tần tảo tạo nên, đến nay vẫn còn lưu giữ và trao truyền trong khắp mường trên, bản dưới.

Phát biẻu chào mừng của ông Chu Đình Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn
Phát biẻu chào mừng của ông Chu Đình Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn

Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan còn diễn ra các hoạt động như tổ chức chấm không gian phiên chợ vùng cao và giới thiệu ẩm thực truyền thống các DTTS tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Văn Nam - du khách đến từ Tp. Thanh Hóa cho biết, buổi liên hoan nghệ thuật dân gian vô cùng đặc sắc và ấn tượng. Chúng tôi được biết thêm nhiều loại hình nghệ thuật văn hóa của bà con đồng bào các dân tộc. Tại phiên chợ tình cũng là cơ hội được trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực, văn hóa của vùng núi xứ Thanh.

Đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn dự liên hoan
Đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn dự liên hoan

Đặc biệt, đến với “Phiên chợ vùng cao” Nhân dân và du khách được hòa mình vào không gian trao đổi, mua bán, chế biến các món ăn, thức uống truyền thống, sản vật của từng dân tộc. Đắm chìm trong những sắc màu sặc sỡ của thổ cẩm, váy áo được thêu thùa rất tỷ mỉ, kỳ công, khéo léo của các bà, các mế trước phiên chợ. Thưởng thức các làn điệu dân ca dân vũ, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khèn, tiếng sáo du dương đằm thắm...

Ông Chu Đình Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, Liên hoan nghệ thuật dân gian “Chuyện tình Pha Dua” và “Phiên chợ vùng cao” của 11 huyện miền núi là cơ hội để địa phương, Nhân dân và du khách được thưởng thức không gian văn hóa nghệ thuật, kết nối thương mại, du lịch từ những sản vật của từng dân tộc. Đây cũng là cơ hội cho huyện Quan Sơn quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

Chương trình nghệ thuật tái hiện “Chuyện tình Pha Dua”
Chương trình nghệ thuật tái hiện “Chuyện tình Pha Dua”

Ban Tổ chức hy vọng các hoạt động diễn ra tại Liên hoan sẽ mang tới một không gian văn hóa “Phiên chợ vùng cao” đa dạng sắc thái, sôi động, rực rỡ sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa các DTTS xứ Thanh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.

Lễ tổng kết và trao giải của Liên hoan sẽ diễn ra vào tối 26/11

Một số hình ảnh khai mạc Liên hoan

Thi diễn chương trình văn nghệ dân gian
Thi diễn chương trình văn nghệ dân gian
Thi diễn trang phục truyền thống các DTTS tỉnh Thanh Hóa
Thi diễn trang phục truyền thống các DTTS tỉnh Thanh Hóa
Bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa, bà Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy Quan Sơn trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan
Bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa, bà Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy Quan Sơn trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan
Du khách chụp ảnh lưu niệm với các thiếu nữ dân tộc Thái
Du khách chụp ảnh lưu niệm với các thiếu nữ dân tộc Thái
Tin cùng chuyên mục
Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tối 25/4, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh Kon Tum và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.