Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Cô Đàm Thị Thắm đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Vũ Văn Tuấn - 17:47, 31/03/2020

Là giáo viên dạy Địa lý tại Trường THPT Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) từ năm 2012, cô giáo Đàm Thị Thắm luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cô giáo Đàm Thị Thắm
Cô giáo Đàm Thị Thắm

Nói về quá trình dạy học, cô Thắm chia sẻ: Thời gian đầu giảng dạy, trăn trở lớn nhất trong các tiết lên lớp của cô là học sinh chưa chú ý nghe giảng, ít hợp tác. Do vậy, cô đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ khâu soạn giáo án phù hợp các đối tượng học sinh, kết hợp phương tiện dạy học trực quan để tăng tính hấp dẫn cho tiết học. “Trong giờ học, tôi luôn tôn trọng ý kiến của học sinh, tạo sự thân thiện, không khí thoải mái, giúp các em tương tác nhiều hơn”.

Trong quá trình dạy học, cô Đàm Thị Thắm đã có nhiều giải pháp, cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng bộ môn. Năm học 2017 - 2018 với sáng kiến “Phát hiện và hướng dẫn học sinh tự học góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Địa lý ở Trường THPT Đăk Ơ”; năm học 2018 - 2019 với đề tài “Ứng dụng game based-learing trong ôn thi THPT quốc gia môn Địa lý nhằm phát huy tính tích cực và hiệu quả cho học sinh” là các phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà hiệu quả. Các sáng kiến này đã được Sở GD&ĐT công nhận đạt cấp cơ sở.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cô Thắm luôn chú trọng ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và học sinh giỏi Olympic cấp tỉnh 19/5 cho học sinh khối lớp 10 và 11. Từ năm học 2017 - 2018 đến nay, cô đã có 4 học sinh đoạt Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại kỳ thi học sinh giỏi Olympic 19/5 cấp tỉnh; 3 học sinh đoạt giải Ba và 3 giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

Đặc biệt trong cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 - 2020, đề tài “Nâng cao nhận thức bảo vệ Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho học sinh vùng đệm” do cô làm chủ nhiệm đã đoạt giải Nhất cấp tỉnh về lĩnh vực khoa học xã hội hành vi.

Thầy Lê Duy Bình, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Nhà trường đánh giá rất cao tinh thần nhiệt huyết đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cô giáo Thắm, nhờ đó, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.

Với nhiều đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cô Đàm Thị Thắm đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tục. Năm học 2018 - 2019, cô được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.