Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Công nhận làng nghề cho vùng trồng chè Shan Tuyết cổ

Minh Nhật - 2 giờ trước

Thái Nguyên công bố quyết định công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc tại xã Đồng Phúc, sự kiện khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của một vùng chè đặc sản nổi tiếng.

UBND xã Đồng Phúc tổ chức công bố Quyết định công nhận làng nghề chè Bằng Phúc. Ảnh: VOV
UBND xã Đồng Phúc tổ chức công bố Quyết định công nhận làng nghề chè Bằng Phúc. Ảnh: VOV

Trên những triền núi cao quanh năm mây phủ của vùng Bằng Phúc (nay thuộc xã Đồng Phúc), cây chè Shan Tuyết đã sinh trưởng tự nhiên, gắn bó với đời sống của đồng bào DTTS của địa phương. 

Nhờ khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp nên chè nơi đây sinh trưởng tự nhiên, ít sâu bệnh, búp to và có phủ một lớp tơ trắng như bông tuyết, khi chế biến khô, cánh chè vẫn phủ lớp phấn bạc, vì thế được gọi là Shan Tuyết. Nước chè có màu vàng sáng, đậm vị, chút chát dịu đầu lưỡi và ngọt hậu nơi cuống họng, tạo nét riêng biệt mà không loại trà nào có được.

Nhiều loại trà quý, giá trị cao được sản xuất bởi bàn tay các nghệ nhân Bằng Phúc. Bạch trà là một trong những sản phẩm có giá trị cao, đem lại thu nhập khá cho người làm chè. Ảnh: Hoàng Hưng (Thái Nguyên)
Nhiều loại trà quý, giá trị cao được sản xuất bởi bàn tay các nghệ nhân Bằng Phúc. Bạch trà là một trong những sản phẩm có giá trị cao, đem lại thu nhập khá cho người làm chè. Ảnh: Hoàng Hưng (Thái Nguyên)

Có thời điểm, toàn vùng ghi nhận khoảng 1.000 cây chè cổ thụ, nhiều cây tuổi đời từ 100 - 300 năm. Đây cũng là một trong những vùng được xem là “ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên, khẳng định vị thế đặc biệt của chè Shan Tuyết trong bản đồ trà Việt.

Tuy nhiên, đã có giai đoạn cây chè đứng trước nguy cơ mai một khi bị khai thác tự phát, thậm chí bị đào bán làm cảnh, diện tích phân tán, năng suất thấp. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và người dân, vùng chè dần được phục hồi, mở rộng và phát triển.

Một số cây chè Shan Tuyết được người dân chăm sóc, giữ gìn. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Một số cây chè Shan Tuyết được người dân chăm sóc, giữ gìn. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Hiện nay, 7/7 thôn của xã đều tham gia trồng chè, với trên 300ha chè đang cho thu hoạch, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và từng bước vươn ra thị trường. Theo thống kê, hiện toàn xã Bằng Phúc có hơn 700 cây chè cổ thụ, trong đó có 12 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.

Việc được công nhận làng nghề mở ra hướng phát triển mới, đó là xây dựng thương hiệu “Chè Shan tuyết Bằng Phúc” gắn với sản xuất an toàn, hữu cơ, phát triển du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời giữ gìn và lan tỏa giá trị của một vùng chè cổ truyền đặc sắc nơi vùng cao Thái Nguyên.

Tin cùng chuyên mục
Khi lãnh đạo gần dân hơn

Khi lãnh đạo gần dân hơn

Từ Livestream bán vải thiều đến chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, những cách làm mới của lãnh đạo nhiều địa phương cho thấy một chuyển động đáng chú ý trong tư duy. Không chỉ là thay đổi về phương thức chuyển tải thông tin, đó còn là tín hiệu tích cực về một chính quyền ngày càng gần dân, linh hoạt và thích ứng hơn trong kỷ nguyên số.