Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu chỉ đạo tại hội nghịPhát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Văn Khởi yêu cầu tăng cường rà soát chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp, bảo đảm triển khai hiệu quả trong giai đoạn mới; tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý… Đồng thời, các chức sắc và tín đồ tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phát biểu tại hội nghịDự Hội nghị, ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), đã khái quát một số nét nổi bật về công tác dân tộc và tôn giáo của phía Nam.
Ông Tào Việt Thắng nhấn mạnh, Cần Thơ có số lượng đồng bào DTTS, tôn giáo đông nhất khu vực phía Nam; đồng thời là vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, nên công tác dân tộc, tôn giáo của thành phố càng phải thực hiện hiệu quả.
Thời gian tới, ông Tào Việt Thắng cho biết, Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với địa phương để nắm bắt đầy đủ về tình hình dân tộc và tôn giáo. Từ đó sẽ có tham mưu kịp thời đến các cấp lãnh đạo để nghiên cứu bổ sung chính sách và tháo gỡ vướng mắc.
Ông Lâm Hoàng Mẫu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghịTheo báo cáo tại Hội nghị, thành phố hiện có hơn 660 nghìn người DTTS, chiếm trên 17% dân số, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ cao trên 14%.
Toàn thành phố hiện có 38 xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS, trong đó có 8 xã khu vực I, 11 xã khu vực II, 19 xã khu vực III; có 406 ấp thuộc vùng đồng bào DTTS, trong đó có 164 ấp/khu vực đặc biệt khó khăn.
Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc và tôn giáo năm 2025.Năm 2025, các chương trình, chính sách dân tộc; đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, được quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.
Lĩnh vực giáo dục và văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các lễ hội truyền thống được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn, trang trọng.
Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ công bố các quyết định về nhân sựVề công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thành phố hiện có 13 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, với 752 cơ sở tôn giáo, hơn 1.500 chức sắc, 3.500 chức việc và khoảng 1,35 triệu tín đồ, chiếm trên 42% dân số. Các tổ chức tôn giáo đã vận động nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động từ thiện, nhân đạo với tổng kinh phí trên 263 tỷ đồng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.
Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ cũng công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp phòng.